01/01/2021 16:05  
Ngày 1.1.2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ hỗn chiến, nổ súng giữa hai nhóm côn đồ, tạm giữ hình sự 2 nghi phạm và tiếp tục truy xét.
Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 26.12.2020, Phước “diện” (Trần Văn Phước 29 tuổi) hẹn Thanh “lùn” (Phạm Thanh, 24 tuổi, ngụ 67 Đoàn Thị Điểm, Q.Hải Châu) đến quán cà phê tại giao lộ Huỳnh Ngọc Huệ - Trần Xuân Lê (Q.Thanh Khê) để giải quyết nợ nần tiền bạc.
Tại đây, hai bên không thỏa thuận được dẫn đến mâu thuẫn, thách thức nhau hỗn chiến.
Thanh “lùn” huy động 12 đàn em mang theo 6 cây dao phóng lợn, 11 mã tấu, tập trung trong nhà K88 Phạm Văn Nghị (Q.Thanh Khê).
Còn Phước “diện” cũng tập hợp hơn 10 côn đồ đi nhậu để lấy "dũng khí", Phước “diện” đi ô tô BS 43A – 512.47, mang theo nhiều đao kiếm, ba trắc, súng…
Tại đường Phạm Văn Nghị, hai bên xông vào hỗn chiến, Phước “diện” đã nổ súng bắn trúng lưng Đinh Duy Tân (24 tuổi, ngụ 104 Tú Mỡ, Q.Cẩm Lệ) – đàn em của Thanh “lùn”.
Mặc dù Thanh đã gục xuống, nhóm Phước “diện” vẫn tiếp tục chém Thanh thêm nhiều nhát, hậu quả Thanh bị đa chấn thương, thoát chết nhờ cấp cứu kịp thời.
Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê tiến hành truy xét, trước mắt đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Duy Tân và 2 đàn em nhóm Phước “diện” là Trần Văn Lộc (28 tuổi, cùng ngụ 293 Nguyễn Phước Nguyên) và Hồ Duy Phong (30 tuổi, ngụ tổ 55 P.Vĩnh Trung) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trong đó, riêng Hồ Duy Phong khi bị bắt đã nuốt thẻ nhớ camera (đặt trên xe) để phi tang chứng cứ của vụ hỗn chiến. Riêng Phước “diện” và Thanh “lùn” đang bỏ trốn bị phát lệnh truy nã.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   Cẩm Lệ   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...