27/10/2020 19:05  
Tại H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng rà soát các địa bàn, không để người già, người neo đơn ở trong các căn nhà không đảm bảo an toàn, nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản khi bão số 9 đổ bộ.
Tại xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang), công an xã đã đưa cụ Lê Tiền (83 tuổi, ngụ thôn Sơn Phước) đi sơ tán và chèn chống lại nhà tạm của cụ.
Tại P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu), địa phương đã bố trí 100 chỗ tại Phân hiệu CĐ Đường sắt cho người dân các khu vực ven vịnh Đà Nẵng, ven sông Cu Đê, chân đèo Hải Vân đến tạm trú.
Tại P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ), lực lượng chức năng cũng di dời 90 hộ với 361 nhân khẩu về trường THCS Nguyễn Thiện Thuật. Ngoài ra, phường cũng bố trí xe khách để hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn.
Tại P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn), hơn 100 hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn ở khu vực nguy hiểm như Tân Trà, Đông Trà, vùng giải tỏa nhà cửa không chắc chắn, cũng được di dời về Trường mầm non Tân Trà, Trường tiểu học Lê Văn Hiến… cho đến khi bão số 9 không còn nguy hiểm.
Từ 20 giờ ngày 27.10, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra ngoài nếu không có việc cần thiết, để đảm bảo an toàn trước bão số 9.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   Cẩm Lệ   chính sách   Đường sắt  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...