22/03/2021 16:10  
Trước vấn nạn người dân sử dụng loa di động để hát karaoke, mở nhạc to trong khu dân cư, một số địa phương của Đà Nẵng đã ra quân xử lý.

Ngày 22/3, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, trước vấn nạn người dân sử dụng loa di động để hát karaoke, mở nhạc to trong khu dân cư; thực hiện chỉ đạo UBND thành phố, UBND phường đã thành lập Tổ phản ứng nhanh xử lý tiếng ồn.

Tổ có 8 nhân sự tham gia, gồm lãnh đạo UBND phường, công an, dân quân, dân phòng…

Từ 21h30 đến 22h, Tổ công tác sẽ tiến hành nhắc nhở và sau 22h sẽ lập biên bản vi phạm về an ninh trật tự, tạm giữ hệ thống âm thanh, loa di động, sau đó đề nghị cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý. Riêng trường hợp tổ chức "Hát cho nhau nghe", khiêu vũ… tổ sẽ kiểm tra nội dung giấy phép kinh doanh.

"Hiện đội phản ứng nhanh xử lý ô nhiễm tiếng ồn sẽ đi tuyên truyền, nhắc nhở hằng đêm từ 21h30 đến 22h30 và tiếp nhận phản ánh vấn nạn "karaoke khủng bố" của người dân qua trang Facebook của phường, số điện thoại đường dây nóng của phường…", ông Hải thông tin.

Ông Hải cũng cho biết, từ khi thành lập, lực lượng phản ứng nhanh của phường đã nhắc nhở hàng chục trường hợp hát, mở nhạc to trong khu dân cư, tạm giữ 2 loa mở nhạc, karaoke ồn ào sau 22h. Sau mấy ngày ra quân, người dân cơ bản chấp hành tốt, phố phường dần trật tự, bình yên.

Ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, hầu hết các phường trên địa bàn của quận cũng đã ra quân triển khai xử lý tiếng ồn do hát karaoke, mở nhạc lớn.

Trước 22h, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền, nhắc nhở người dân, còn sau 22h sẽ tạm giữ hệ thống âm thanh, loa di động do vi phạm an ninh trật tự.

"Các địa phương cố gắng tuyên truyền sớm, dứt điểm trong tháng 3 và tháng 4. Sau tuyên truyền sẽ xử phạt, còn mức phạt cụ thể, UBND TP Đà Nẵng đang giao Sở Tư pháp hướng dẫn", ông Thanh nói.

Về phía quận Hải Châu, ông Nguyễn Minh Huy - Phó Chủ tịch UBND quận - cho biết, quận đang xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch xử lý ô nhiễm tiếng ồn và sẽ triển khai sớm trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 16/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý ô nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn.

Theo đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra phát hiện, tiếp nhận phản ánh của công dân về các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Trường hợp không chấp hành, tái phạm nhiều lần thì xử lý, xử phạt.

Khánh Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Sơn Trà   hành vi   Đà Nẵng   đô thị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...