11/10/2020 16:25  
Từ sáng đến trưa nay (11/10), trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn kéo dài kèm theo gió khá mạnh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, đã có cây xanh ngã đổ. Mưa lũ đã khiến 3 người mất tích.
3 người mất tích
Ảnh hưởng bão số 6, từ sáng 11/10, Đà Nẵng mưa to tiếp diễn kèm theo gió giật khá mạnh. Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị vào trưa nay, những tuyến đường ven biển như Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa… có mưa kèm gió mạnh gây nguy hiểm cho người dân di chuyển bằng phương tiện xe máy.
Một số tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng do mưa lớn nước thoát không kịp nên bị ngập khá nặng. Đã có cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông. Chính quyền TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm mưa bão; thường xuyên theo dõi tình hình trên báo đài, trang điện tử của cơ quan nhà nước, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết: Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 6/10 đến 4 giờ ngày 11/10 tại một số trạm như sau: Hiên: 769mm; Khâm Đức: 448mm; Thành Mỹ: 727mm; Hội Khách: 911mm; Ái Nghĩa: 1004mm; Cẩm Lệ: 670; Sơn Trà: 412mm; Đà Nẵng: 782mm; Hòa Bắc: 882mm.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến 9/11 xã (61 thôn, 4.597 hộ) của huyện Hòa Vang bị ngập lũ, gồm: Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Ninh. Các thôn của xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương ngập sâu.
Ngoài ra, ngập úng cục bộ xảy ra tại một số địa điểm của quận Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ.  
Đáng buồn khi mưa lũ khiến 3 người mất tích gồm: 1 người tại Hòa Khương (huyện Hòa Vang) trượt chân tại khu vực sau tràn Hồ Đồng Nghệ; 2 người của tàu ĐNa 90988-TS bị mất tích trên biển. Ngoài ra, 1 người ở quận Hải Châu bị thương do gió lốc làm rơi kính ban công.
Về nông nghiệp, mưa bão khiến 79,85 ha rau màu bị ngập úng (quận Liên Chiểu 4 ha, quận Ngũ Hành Sơn 15ha, quận Cẩm Lệ 9,5ha, huyện Hòa Vang 51,35ha); thiệt hại 24,73 ha thủy sản (diện tích ao nuôi tôm tràn bờ: 8,7ha; diện tích ao nuôi cá tràn bờ: 16,03 ha; 2 lồng bè tại khu vực Mân Quang bị đứt neo, trôi mất).
Sơ tán hơn 2,5 ngàn dân
Mưa bão làm 1 ca nô du lịch (220cv) của ông Lê Công Định (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) bị chìm khi đang neo đậu tại bờ sông Cu Đê; tàu Đông Bắc 2203 đang bị mắc cạn tại vùng biển Nam Ô; 3 tàu (ĐNa 91066-TS; ĐNa 30873-TS; ĐNa 07070-TS của quận Sơn Trà) chìm đã cứu nạn được các thuyền viên; tàu ĐNa 90988-TS của quận Sơn Trà mất tích.
Tính đến 7 giờ ngày 11/10, Đà Nẵng còn 8 tàu/79 lao động đang hoạt động trên biển (khu vực QĐ Hoàng Sa: 3 tàu/32 lao động; ven biển Huế - Đà Nẵng: 4 tàu/37 lao động; ven biển Bình Thuận: 1 tàu/10 lao động). Các phương tiện đã nắm được thông tin về thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.
Để chủ động phòng chống mưa lũ, Đà Năng đã sơ tán 754 hộ với 2.567 người dân. Cụ thể: Huyện Hòa Vang tính đến 16 giờ ngày 10/10 đã di dời 752 hộ (2.558 người), trong đó: Hòa Nhơn 158 hộ (661 người); Hòa Phong 133 hộ (364 người); Hòa Phú 10 hộ (31 người); Hòa Liên 7 hộ (18 người); Hòa Bắc 9 hộ (28 người); Hòa Ninh 3 hộ (5 người); Hòa Khương 414 hộ (1421 người); Hòa Châu 5 hộ (16 người); Hòa Tiến 13 hộ (14 người). Quận Cẩm Lệ sơ tán 2 hộ dân với 9 người tại phường Hòa Thọ Tây.
Thời điểm hiện tại, Đà Nẵng tiếp tục mưa rất to kèm gió.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Bình Thuận   Cẩm Lệ   Kinh tế   Sơn Trà   du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...