24/03/2021 19:11  
Đà Nẵng sẽ tạm dừng cưỡng chế tháo dỡ phần vi phạm của công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, để doanh nghiệp tự tháo dỡ theo cam kết.

Chiều 24/3, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã có văn bản gửi UBND quận xin tự tháo dỡ công trình phạm Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

"Họ có văn bản xin tự tháo dỡ nên kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ tại công trình này sẽ tạm dừng", ông Hòa nói.

Trước đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng của công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Theo đó, phạm vi thực hiện cưỡng chế tháo dỡ gồm phần công trình vi phạm tại các tầng 2, 3, 4, 5, 35, 41, 42 và 2 tầng kỹ thuật, tầng mái của khối chung cư thuộc dự án trên.

Công tác tổ chức cưỡng chế theo 2 giai đoạn, dự kiến 180 ngày. Giai đoạn 1 cưỡng chế tháo dỡ từ tầng 2 đến tầng 5, thời gian từ 6/4 đến 30/6. Giai đoạn 2 cưỡng chế tháo dỡ tại tầng 35, 41, 42 và 2 tầng kỹ thuật, áp mái, thời gian từ 1/7 đến hết 30/9.

Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà nằm ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Trước đó, chính quyền quận Ngũ Hành Sơn đã "chốt" thời hạn cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục sai phạm ở dự án Mường Thanh vào tháng 2/2020.

Tiếp đó, ngày 7/10/2020, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định về việc gia hạn thời gian cưỡng chế buộc đối với công trình trên.

Liên quan công trình dự án Mường Thanh ở Đà Nẵng nói trên, vào tháng 12/2019, Văn phòng TAND TP Đà Nẵng xác nhận đã nhận được đơn khởi kiện của chủ đầu tư dự án Mường Thanh về các quyết định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và biện pháp khắc phục hậu quả đối với dự án này.

Khánh Hồng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Sơn Trà   doanh nghiệp   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...