29/10/2020 13:05  
Theo đó, vụ tai nạn xảy chiều 8.10, khi Mười lái xe ô tô 7 chỗ chạy trên đường Nguyễn Tri Phương (P.An Bình, TP.Dĩ An) hướng ra cầu vượt Sóng Thần. Khi chạy đến đoạn khu phố 4 (P.An Bình) thì xe của Mười bất ngờ tông trúng 2 xe máy chạy cùng chiều làm hai người đi xe máy là anh Trần Đại Tài (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Trần Ngọc Anh (33 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ.
Sau khi tai nạn xảy ra, Mười đã xuống xe bỏ trốn khỏi hiện trường và gọi cho Đ.Q.A (33 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) ra công an trình diện, nhận tội thay cho Mười.
Tuy nhiên, qua trích xuất camera tại hiện trường, công an xác định người ra trình diện không phải là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn nên công an đã triệu tập Mười để làm rõ.
Qua điều tra, với những bằng chứng có được, công an đã xác định Mười là người điều khiển xe gây tai nạn, mặc dù Mười không thừa nhận.
Nguyễn Trọng Mười có tên gọi khác là Mười thu, là một "đại ca giang hồ" có tiếng ở vùng giáp ranh Bình Dương - TP.HCM với các hành vi như đâm chém tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi… Mười đã bị TAND TP.Dĩ An tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản vào năm 2015 và 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng vào năm 2013 (Báo Thanh Niên đã thông tin).
Mười vừa ra tù gần đây, thì lái xe gây ra vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, trong đó có 1 người đang là sinh viên năm thứ nhất.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   giang hồ   hành vi   Đồng Nai  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...