Việc trở thành đại cử tri của bang New York có ý nghĩa với cựu Ngoại trưởng Hillary, bởi cùng với 537 người khác trên toàn nước Mỹ, bà sẽ là người trực tiếp bầu ra Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2021 - 2024.
Được biết, trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, bà Clinton giành được nhiều hơn ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng vẫn không thể trở thành chủ nhân Nhà Trắng vì ít phiếu đại cử tri hơn ông Trump.
Chính vì vậy, việc bà Hillary Clinton trở thành đại cử tri New York và tuyên bố chọn ông Biden lại là một điều bất lợi với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong bối cảnh các thăm dò dư luận bầu cử 2020 cho thấy, ứng viên Joe Biden đang dẫn trước ông Trump với cách biệt khoảng 10 điểm phần trăm.
Bang New York, với 29 phiếu đại cử tri, là một trong những bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất nước Mỹ. Bang này luôn bầu cho ứng viên Dân chủ kể từ năm 1988 đến nay.
Mặc dù vậy, ông Joe Biden và những người ủng hộ vẫn tỏ ra thận trọng vì nguy cơ kịch bản 2016 lặp lại khi ứng viên (Hillary Clinton) giành đa số phiếu bầu phổ thông nhưng không đắc cử vì ít phiếu đại cử tri hơn ông Trump.
Theo quy định, một ứng viên trở thành Tổng thống Mỹ khi nhận được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.
Cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump có bị thu hẹp?
Trên thực tế, Tổng thống Trump vẫn có cơ hội tái đắc cử vào ngày 3/11/2020 dù "cán cân" hiện đang nghiêng về phía ứng viên Joe Biden.
"Tôi nhận thấy Tổng thống (Trump) sẽ giành chiến thắng với tối thiểu 270 phiếu đại cử tri và thậm chí có thể cao hơn đáng kể dựa trên mức độ lớn của phong trào ngầm này", Robert Cahaly, người tổ chức các cuộc thăm dò của Trafalgar Group, dự đoán ngày 20/10.
Chuyên gia Cahaly dự đoán Tổng thống Trump sẽ chiến thắng ở Florida, Ohio, Bắc Carolina và Georgia. Đây là những bang mà hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy hai ứng viên cạnh tranh sít sao hoặc ông Biden dẫn trước một chút.
Theo bản đồ "Đường tới 270" mới nhất của CNN, ông Trump hiện có thể có 163 phiếu đại cử tri ở các bang của Đảng Cộng hoà hoặc ở các bang nghiêng về phía ông. Điều này có nghĩa là, ông phải giành được thêm 107 phiếu đại cử tri nếu muốn điều hành Nhà Trắng thêm 4 năm nữa.
Chính vì vậy, trong những ngày cuối cùng trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào hôm 3/11 tới, Tổng thống Trump đang dốc sức vận động tranh cử để thu hút sự ủng hộ của cử tri tại những bang chiến trường. Ngoại trừ hai tiểu bang Nebraska và Maine, ứng cử viên nào giành được đa số phiếu ở một tiểu bang hoặc Washington DC sẽ thắng tất cả các đại cử tri.
Tuy vậy, việc ông Donald Trump có thể thắng toàn bộ ở những bang chiến địa là điều không dễ dàng.
Theo tờ The Guardian (Anh), 8 bang có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay là Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, North Carolina, Arizona, Wisconsin và Iowa. Kết quả các cuộc thăm dò mới cho thấy, ông Trump chỉ dẫn trước tại 2 bang (Ohio và Iowa) trong khi ông Biden thắng thế tại 6 bang còn lại.