02/10/2020 20:10  

Ngày 2.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ 1.10 đến ngày 3.10.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTQ VN Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ mới, tỉnh cần tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng; kiên quyết từ chối các dự án có công nghệ lạc hậu ảnh hưởng môi trường, không đánh đổi môi trường với phát triển kinh tế; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thu hút nhân tài...

Trải qua 5 năm (2015 - 2020), quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt trên 68.000 tỉ đồng, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 67,3 triệu đồng, gấp 1,54 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỉ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế; Xử lý 37 cán bộ có hành vi tham nhũng.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bình Phước phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh cũng đã đề ra 3 đột phá chiến lược: Đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đột phá phát triển nguồn nhân lực

Đại hội đã bầu 53 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó: tái cử là 37 thành viên, chiếm 69,8%; cán bộ trẻ có 6 thành viên, chiếm 11,3%.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bình Phước   Mục tiêu   chiến lược   cuộc sống   hành vi   lãnh đạo   phát triển   đầu tư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...