15/10/2020 19:10  
Ngày 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.  
Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm cho biết, nhiệm kỳ qua, Tây Ninh đã vượt qua khó khăn, thách thức để có những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức. Do đó, đại hội sẽ tập trung thảo luận, lãm rõ các hạn chế, đặc biệt là dự báo, đánh giá đúng tình hình, thời cơ, thách thức để đề ra các giải pháp đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ mới.
Trong báo cáo chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,2%, cao hơn mức bình quân của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Năng suất lao động tăng bình quân 5,7%/năm, đạt 123,7 triệu đồng/người (năm 2020).
Chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Tây Ninh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 4 chương trình đột phá; hướng mạnh hơn nữa vào khai thác lợi thế về vị trí địa lý như: nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, giáp với TP.HCM, Bình Dương, nằm trên trục hành lang Đông - Tây, tuyến đường Xuyên Á và có 3 cửa khẩu quốc tế với Campuchia.
Đồng thời, ông Mẫn nhấn mạnh, tỉnh cần có quyết tâm cao, có bước đi phù hợp, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy dân làm gốc", mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   Xuyên Á   chính sách   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...