25/01/2021 23:05  
Tuần duyên Đài Loan ngày 25.1 thông báo đã xua đuổi gần 4.000 tàu Trung Quốc hút cát trái phép quanh vùng biển do Đài Bắc kiểm soát trong năm 2020. Con số này cao gấp 6 lần so với một năm trước đó, theo AFP.
Trung Quốc đã áp dụng chiến thuật vùng xám khi cho tàu hải cảnh hộ tống các tàu dân sự để thực hiện mưu đồ kiểm soát các vùng biển ở nhiều nơi, trong đó có Biển Đông. Hồi tháng 10.2020, hơn 100 tàu hút cát của Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát nhưng cách bờ biển đại lục chỉ khoảng 20 km.
Viện lập pháp Đài Loan cuối năm ngoái thông qua luật cho phép phạt tù 7 năm và phạt tiền 100 triệu TWD (82,4 tỉ đồng) đối với hoạt động hút cát trái phép tại vùng biển ven bờ.
Trong năm qua, quân đội Trung Quốc cũng gia tăng sức ép lên Đài Loan khi liên tiếp cho máy bay quân sự lượn quanh không phận Đài Loan với tần suất cao kỷ lục.
Theo thống kê, máy bay Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan 380 lần trong nằm 2020. Trong hai ngày cuối tuần qua, hàng chục máy bay chiến đấu và oanh tạc cơ của Trung Quốc tiếp tục bị tố cáo xâm nhập ADIZ Đài Loan.
Việc Trung Quốc gia tăng sức ép lên Đài Loan diễn ra khi hòn đảo này ngày càng củng cố quan hệ với Mỹ, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Hoạt động của phi đội Trung Quốc cuối tuần qua được cho là nhằm phản ứng việc chính quyền tân Tổng thống Joe Biden lần đầu chính thức mời đại diện Đài Loan đến dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 23.1 cảnh báo việc Trung Quốc gây sức ép quân sự lên Đài Loan gây “đe dọa hòa bình và ổn định khu vực".

Nguồn tin: thanhnien.vn


Donald Trump   Joe Biden   Trump   Trung Quốc   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...