16/04/2021 12:11  
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink được trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ.

Ngày 16/4, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Đại sứ Daniel Kritenbrink được trao Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp tích cực và hiệu quả của ông vào việc củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ.

Trước đó, ngày 9/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Kỷ niệm chương được trao tặng cho Đại sứ Kritenbrink để ghi nhận những đóng góp tích cực của ông trong việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ.

Đại sứ Daniel Kritenbrink chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác kéo dài 3 năm rưỡi tại Việt Nam. Ông đã được Tổng thống Joe Biden đề cử cho chức Trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao Mỹ - vị trí ngoại giao hàng đầu tại khu vực châu Á của chính quyền Tổng thống Biden.

Trong cuộc họp báo hôm 7/4 để tổng kết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Kritenbrink bày tỏ sự biết ơn dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam, nói rằng ông và gia đình rất xúc động trước những tình cảm tốt đẹp, sự tốt bụng và cởi mở của người dân Việt Nam.  

Đại sứ Kritenbrink cũng bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu mà Mỹ và Việt Nam đã đạt được trong những năm vừa qua. Ông khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ và tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Thành Đạt

Nguồn tin: dantri.com.vn


Joe Biden   Tổng thống   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...