05/04/2021 12:06  
Ngày 5.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Trình (47 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 30.7.2012, bị cáo Nguyễn Văn Trình cùng T.P.H và D.U.E ngồi uống rượu tại phòng trọ số 2 của D.U.E thuê tại P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân (TP.HCM).
Đến 20 giờ cùng ngày, anh N.K.V (nạn nhân) đi học về phòng trọ số 8, thì D.U.E kêu anh V. qua phòng của D.U.E uống rượu chung. Khi anh V. vào, anh H. uống 1 ly rượu rồi về, bị cáo Trình cùng U.E và anh V. ngồi uống rượu tiếp. Một lúc sau, anh V. và bị cáo Trình cãi nhau về việc trước đó anh V. cùng một số người đánh Trình.
Sau đó, bị cáo Trình về lấy dao quay lại phòng trọ số 2 và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh V. Thấy anh V. chảy nhiều máu, bị cáo Trình cầm dao lên xe gắn máy bỏ trốn và vứt con dao xuống sông để phi tang. Anh V. được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.
Đến ngày 20.3.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Văn Trình theo Quyết định truy nã số 777-60 ngày 11.10.2013.
Tại tòa, HĐXX nhận định: "Hành vi phạm tội của bị cáo Trình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, quyền được sống của người khác làm mất an ninh trật tự xã hội gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương, chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ. Vì vậy cần cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để phòng ngừa chung".

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   HCM   Vĩnh Long  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...