17/04/2021 11:22  
"Ông hoàng nhạc Việt" thừa nhận, quá khứ từng cuồng Thanh Lam đến điên dại.

Tập 4 Solo Cùng Bolero 2021 vừa phát sóng tối ngày 16/04 tiếp tục mang đến cho khán giả truyền hình những phần thi ấn tượng, bùng nổ và thăng hoa để chinh phục ban giám khảo để giành lấy những tấm vé bước vào chung kết. Xuất hiện ở vai trò giám khảo là 3 gương mặt quen thuộc NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Phi Nhung. Trong hậu trường, giọng ca Bông điên điển được Đàm Vĩnh Hưng chăm chút nhan sắc trước khi ghi hình.

Tại vòng bán kết mang tên Hội tụ, 32 thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi là đơn ca và song ca. Ở phần thi đơn ca, mỗi thí sinh sẽ thể hiện 1 trong 2 bài hát do giám khảo quyết định. Đặc biệt, giám khảo sẽ không được biết mặt thí sinh cho đến khi thí sinh bước lên sân khấu thực hiện phần thi. Ban giám khảo sẽ lựa chọn bài hát dựa trên phân tích, đánh giá từ thông tin mà MC cung cấp. Tại phần thi song ca, 2 thí sinh sẽ được bắt cặp và đối đầu trong tiết mục kết hợp với đàn guitar.

Cặp đối đầu đầu tiên là Hoàng Linh đến từ Sóc Trăng và Hồng Thắm đến từ Bến Tre. Phi Nhung thử thách Hoàng Linh khi chọn cho nữ thí sinh ca khúc Tâm sự với anh. Trong khi đó đối thủ của Hoàng Linh là Hồng Thắm thể hiện Nếu anh đừng hẹn do NSƯT Vũ Thành Vinh lựa chọn. Sự ngọt ngào trong giọng hát và cách xử lý bài hát có sự tính toán giúp Hoàng Linh giành được ưu thế trước Hồng Thắm trong cả phần đơn ca lẫn bài song ca Màu hoa bí.

Giám khảo Vũ Thành Vinh đánh giá cao Hoàng Linh ở cả 2 vòng. Anh nhận định Hoàng Linh hát trải lòng và xử lý bài hát tốt hơn, Hồng Thắm hát còn bản năng và chưa biết cách trình diễn bài hát trên sân khấu. Ca sĩ Phi Nhung khen Hoàng Linh sở hữu chất riêng, giọng hát dày, ngọt ngào và đẹp. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng nhận định Hồng Thắm hiền lành từ vẻ bề ngoài đến giọng hát. Chính vì thế đôi chỗ nữ thí sinh hát không có hồn, thiếu cảm xúc. Kết quả, Hoàng Linh được gọi tên vào vòng chung kết.

Cặp đấu thứ 2 là Tiểu Thúy đến từ Bến Tre và Nhật Lê đến từ Quảng Ngãi. Sầu lẻ bóng là bài hát mà giám khảo Phi Nhung lựa chọn cho Tiểu Thúy. Riêng Nhật Lê thể hiện Những lời này cho em tại phần thi đơn ca với sự chọn lựa của giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh. Ngoài ra, Tiểu Thúy và Nhật Lê còn có phần song ca Tình bơ vơ khá ăn ý. Cả 2 thí sinh gây bất ngờ khi có giọng hát giống nữ hoàng sầu muộn Giao Linh và ca sĩ Đan Nguyên. Chính vì điều đó càng tạo sự tò mò và kích thích cho khán giả và giám khảo.

Đàm Vĩnh Hưng thích phong cách lãng tử đầy chất nghệ sĩ của Nhật Lê. Nam giám khảo khen thí sinh sở hữu kỹ thuật hát, nhịp nhàng tốt và cao độ chuẩn: “Anh hát làm cho những người yêu Bolero cảm thấy gần gũi, dễ thương và thích thú”. Ông hoàng nhạc Việt hứa đưa Nhật Lê đến gặp mặt Đan Nguyên nếu có cơ hội. Về phần Tiểu Thúy, giọng ca Bình minh sẽ mang em đi nhận định đây là người hát giống Danh ca Giao Linh nhất mà anh từng được nghe. Vì lẽ đó, nam ca sĩ đã lên tiếng “cảnh báo” thí sinh: “Đây là lời khuyên hết sức chân thành từ anh. Anh đã từng ngưỡng mộ chị Thanh Lam một cách điên dại. Hồi xưa khi hát, anh nhắm mắt lại là tưởng Thanh Lam hát. Tới một ngày sao anh hát hoài mà không ai dòm ngó tới anh hết. Thế là một ngày nọ, khi đi tập thể dục anh vô tình nghe được bài Tình ơi xin ngủ yên. Anh xin về viết lời Việt mà cái bài này đâu có ai hát mẫu đâu ta. Chị Thanh Lam đâu hát bài này đâu. Giờ làm sao thôi hát theo kiểu của mình. Thế là nó nổi”.

“Khi em có nội lực, chất giọng rồi thì phải biết chuyển hướng sang màu sắc của riêng mình thì khán giả sẽ đón nhận em ”, Đàm Vĩnh Hưng nói. Riêng NSƯT Vũ Thành Vinh dành tặng 2 thí sinh từ “sáng tạo” và mong thí sinh sẽ tạo nên chất riêng. Kết quả, cặp đôi phải dừng chân tại vòng bán kết.

Nguyễn Hân - Thanh Giàu là cặp đôi khép lại tập 4 của Solo Cùng Bolero 2021. Nguyễn Hân hiện là giảng viên thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Anh tự tin thể hiện Giận em (do NSƯT Vũ Thành Vinh chọn). Không kém cạnh, thí sinh Thanh Giàu cũng đang là giáo viên thanh nhạc. Anh được Phi Nhung chọn cho ca khúc Qua cơn mê. Phần song ca Bài tango cho em mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Giám khảo Vũ Thành Vinh bày tỏ sự thích thú với phần xuất hiện của hai thí sinh với hình ảnh rất văn minh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận thấy Nguyễn Hân sở hữu chất giọng nam tính, không bị pha lẫn với bất kì một tượng đài Việt Nam nào. Với Thanh Giàu, ông hoàng nhạc Việt nhận thấy nam thí sinh có cách kể chuyện của người trẻ dành cho bạn bè đồng trang lứa, không bi lụy và nặng nề. Hành trình chinh phục Solo cùng Bolero 2021 đã gọi tên Nguyễn Hân bước vào vòng trong.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bến Tre   Cao đẳng   MC   Nghệ thuật   Việt Nam   chinh phục   khán giả   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...