10/04/2021 1:21  
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Các đội bóng chuyền nữ được đánh giá cao đã có những chia sẻ trước khi bắt đầu cuộc đua tài tại giải vô địch quốc gia 2021 chính thức khai mạc hôm nay (10/4).

* CLB Thông tin và Kinh Bắc Bắc Ninh sẽ đua ngôi vô địch đến cùng  

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 (vòng 1) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10-15/4. Trong đó, 10 đội bóng nữ sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu ở 2 địa điểm khác nhau để chọn ra 4 đội bóng nhất nhì mỗi bảng để tranh tài ở Cúp Hùng Vương diễn ra sau đó ít ngày.

Bảng A gồm 5 đội bóng là nhà đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông Tin FLC, Ngân hàng Công Thương, Than Quảng Ninh, Ninh Bình Doveco và Hải Tiến Thanh Hóa thi đấu ở Quảng Ninh.

Bảng B gồm 5 đội bóng là Đắk Lắk, Kinh Bắc Bắc Ninh, Thái Bình, Hóa Chất Đức Giang Hà Nội và VTV Bình Điền Long An thi đấu ở Hà Nội.

BTL Thông Tin FLC trải qua không ít vấn đề về nhân sự như việc đội trưởng Bùi Thi Ngà bất ngờ gặp chấn thương, hay chủ công Phạm Thị Hồng Nhung cùng Trần Thu Trang xin nghỉ. Dù vậy, với lực lượng có chiều sâu, kèm lớp trẻ đầy tiềm năng, đặc biệt là được sự đầu tư mạnh mẽ về tài chính từ nhà tài trợ mới, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.

Tuy nhiên, có không ít những cái tên đang khao khát lập đổ nhà đương kim vô địch. Trong đó sáng giá nhất chính là đội bóng á quân năm ngoái Hóa Chất Đức Giang Hà Nội.

Trước thềm giải đấu, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Hà có những tân binh đáng kể như Minh Nhâm, Hoàng Kim và Trần Tú Chinh, cựu VĐV của Ngân Hàng Công Thương gia nhập từ năm ngoái và bắt đầu chính thức được thi đấu từ mùa giải này. Ở chiều ngược lại, họ mất đi chuyền hai Nguyễn Thị Thủy (chuyển qua đội Thái Bình).

“Các tân binh của chúng tôi đang có sự hòa nhập rất tốt và rất đáng chờ đợi. Chúng tôi đã nỗ lực để gắn kết các em lại vì trong thể thao, sự ăn ý và phối hợp giữa các VĐV với nhau là rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là ít nhất phải vào đến trận chung kết và sẽ cố gắng giành lấy chức vô địch”, HLV Hữu Hà nói.

Nằm tại bảng B, bảng đấu được đánh giá là rất căng thẳng với những đội bóng bóng chuyền nữ chất lượng hàng đầu Việt Nam, HLV Hữu Hà nhận định: “Tôi cho rằng độ khó của hai bảng đấu là ngang nhau. Riêng với chúng tôi, đối thủ chính tại bảng B vẫn là Bình Điền Long An và Kinh Bắc Bắc Ninh. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không đánh giá thấp các đội còn lại, đặc biệt đội bóng đã chơi rất hay để thăng hạng là Thái Bình”.

* Bình Điền Long An quyết vào lại top 4

Cùng nằm ở bảng B, “Nữ tướng” Lương Nguyễn Ngọc Hiền, người vừa nhận nhiệm vụ dẫn dắt Bình Điền Long An, cho biết: “Các đối thủ ở bảng đấu đều rất mạnh, ngang ngửa nhau, chỉ cần một chút thiếu tập trung, sơ sẩy là chúng tôi có thể trả giá bằng thất bại. Vì vậy tôi luôn yêu cầu học trò phải tập trung, thi đấu với ý chí và nỗ lực cao nhất”.

Đội bóng Bình Điền Long An trải qua giai đoạn khá khó khăn khi không thể lọt vào top 4 quốc gia ở mùa giải năm ngoái, dù sở hữu ngôi sao hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình.

Đến với mùa giải này, HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền của đội bóng miền Tây không giấu tham vọng: “Mục tiêu của chúng tôi là ít nhất phải trở lại top 4. Đội bóng đã chuẩn bị rất tốt từ thể lực, kỹ thuật, phối hợp và bắt nhịp trận đấu sao cho tốt nhất. Tất nhiên vẫn còn một vài điểm tôi chưa hài lòng nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng cải thiện để đạt được mục tiêu của mình”.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh được đánh giá cao thứ 2 ở bảng A. Đội bóng này nắm nhiều lợi thế khi sở hữu đội hình khá toàn diện và HLV được đánh giá cao Nguyễn Tuấn Kiệt.

“Chúng tôi sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng khác để lấy suất đi tiếp sau vòng 1 trước khi hướng đến mục tiêu xa hơn tại Cúp Hùng Vương năm nay. Về cơ bản, tôi hài lòng về sự chuẩn bị của đội bóng.

Tuy nhiên mà nói, lực lượng tại giải quốc gia năm nay của chúng tôi mỏng, các vị trí chính thức không có dự bị xứng đáng nên chắc chắn việc cạnh tranh là rất khó khăn”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Ông Kiệt tiết lộ việc đang xây dựng lối chơi đa dạng, biến hóa, công thủ toàn diện cho các học trò của mình. Điều này hứa hẹn một đội bóng chủ nhà rất đáng xem tại bảng A, sẵn sàng thách thức nhà vô địch CLB Bộ Tư lệnh Thông tin FLC. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


FLC   HLV   Hà Nội   Mục tiêu   Ngân hàng   Việt Nam   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...