23/01/2021 10:10  
Hôm qua (22/1), giải độc đắc Mega Millions của Mỹ đã tăng lên 1 tỷ USD sau 4 tháng không có người trúng giải. Mức thưởng khủng này đã khiến dân Mỹ đổ xô đi mua vé số với hy vọng giành được may mắn.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử xổ số Mỹ, giải thưởng độc đắc Jackpot vượt qua mức 1 tỷ USD, trong bối cảnh thị trường xổ số Mỹ lao dốc do đại dịch và tỷ lệ trúng cực thấp.

Mặc dù tỷ lệ thắng giải là 1/302 triệu song Kimberky Konieczny (một người Mỹ ở bang California) vẫn tràn ngập hy vọng.  "Tôi có cảm giác may mắn" - cô nói.

Đây là lý do tại sao cô và nhiều người Mỹ khác đổ xô đến chi nhánh La Paz Liquor ở Burbank, California - nơi từng có nhiều người trúng thưởng khi mua ở đây. Tuần trước, một chiếc vé số được mua tại đây cũng đã giành chiến thắng với giải thưởng trị giá 900.000 USD.

"Đó là một giấc mơ và tôi nghĩ mọi người đều muốn giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là trong thời gian này khi tất cả mọi người đều đang khó khăn" - Konieczny cho hay.

Hôm 20/1, một người ở thị trấn nhỏ Lanaconing ở bang Maryland cũng đã may mắn trúng giải Powerball trị giá hơn 730 triệu USD. Tỷ lệ để trúng giải thưởng này là 1/292,2 triệu.

Chính vì thế, Jodi Litchfied (một người Mỹ ở bang này) cũng đang hy vọng cô sẽ là người may mắn tiếp theo trong ngày 22/1. "Đó là sinh nhật tôi và tôi sẽ trúng giải xổ số này" - cô nói và cho biết nếu trúng giải thưởng khủng này cô sẽ nghỉ việc khỏi hãng hàng không Southwest Airlines.

Một khi chưa có ai thắng giải, nghĩa là cơ hội vẫn còn cho tất cả mọi người.

Nhật Linh

Theo CBSNews

Nguồn tin: dantri.com.vn


Airlines   Jackpot  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...