02/10/2020 21:10  
Hôm 30.9, Đan Trường cho “trình làng” MV Thương quá Việt Nam, đây là một ca khúc nằm trong chuỗi chương trình Bo Bolero của anh. Tuy nhiên, sau một tiếng lên sóng, MV ca khúc này lại mất hút khiến người hâm mộ khá băn khoăn. Cho đến tối 1.10, MV Thương quá Việt Nam mới xuất hiện trở lại. Giải thích về việc này, Đan Trường cho biết anh phát hiện ra một số sai sót về mặt kỹ thuật khi video được đăng tải lên YouTube nên đã quyết định gỡ bỏ.
Giọng ca Anh ba khía cho biết: “Thời điểm đó, tôi đang diễn ở Cần Giờ. Sau đêm diễn, tôi lập tức làm việc với ê-kíp ngay trên xe và trở về để sửa lại bản phối hoàn chỉnh nhất. Thực tế, những sai sót này khá nhỏ, với những người không chuyên sẽ không nhận ra. Tuy nhiên, bản thân là một người nghệ sĩ, tôi luôn muốn sản phẩm của mình hoàn hảo nhất có thể".
Được biết, bản phối hoàn chỉnh ra mắt khán giả vào 1.10 là sản phẩm đã qua 4 lần chỉnh sửa. Phía ê-kíp của Đan Trường đã phải thực hiện công tác này ngay trong đêm để kịp thời mang sản phẩm tốt nhất đến với khán giả. Vốn nổi tiếng là người kỹ tính, cầu toàn trong công việc, Đan Trường không chấp nhận việc cho qua những sai sót trong các sản phẩm nghệ thuật của mình. Vì lẽ đó, nam ca sĩ luôn nhận được sự yêu mến, ủng hộ của khán giả suốt bao năm nay.
Đan Trường đã mang đến một bản phối đầy mới lạ cho ca khúc Thương quá Việt Nam. Sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua giọng ca của Đan Trường vẫn giữ được sự sâu lắng, tình cảm nhưng không kém phần bùng nổ. “Anh Bo” còn tinh ý cho thêm vào ca khúc một đoạn rap nhằm ủng hộ cho đà phát triển của nhạc rap tại Việt Nam. Bên cạnh đó, phần hình ảnh cũng được Đan Trường đầu tư kỹ lưỡng. Âm thanh, ánh sáng, vũ đoàn, tổng thể mang đến một tiết mục mãn nhãn cho người xem. Có thể thấy, Đan Trường đã giúp cho Thương quá Việt Nam trở nên trẻ trung, ấn tượng hơn và phù hợp với thị hiếu nghe nhạc của nhiều đối tượng khán giả.
Ca khúc Thương quá Việt Nam cũng từng giúp Đan Trường được nhiều khán giả yêu mến khi anh bất ngờ quyết định theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình. Đan Trường cho biết với anh đó là một quyết định mạo hiểm, song nam ca sĩ cảm thấy hài lòng khi được trải nghiệm và làm những gì mình mong muốn. Anh tâm sự: “Thật ra nhiều người quan niệm rằng ca sĩ hát nhạc trẻ rất khó để quay trở lại với dân ca. Bản thân tôi yêu những làn điệu, yêu ca từ mộc mạc và chính tình yêu đó đã giúp tôi có thêm động lực để có thể hoàn thành tốt những ca khúc thuộc thể loại này".
Cũng trong dịp này, Đan Trường có dịp chia sẻ lý do vì sao đến tận bây giờ anh mới thực hiện một dự án chú trọng vào dòng nhạc bolero. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân là người kỹ tính, luôn bắt mình phải tự tìm tòi, học hỏi thì mới đủ trải nghiệm thực hiện sản phẩm liên quan đến bolero. Anh cũng cần nhiều thời gian để thẩm thấu và tập luyện để hát sao cho đúng nhất tinh thần của dòng nhạc này. Đan Trường nói thêm đây cũng là dòng nhạc khiến bản thân anh phải đắn đo hơn cả vì có rất nhiều nghệ sĩ thể hiện thành công. Khi ra mắt Bo Bolero, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị đặt lên bàn cân so sánh. “Tôi đã mạnh dạn làm album này với tên Bo Bolero. Ngoài bài hát quen thuộc, tôi chú ý vào bản hoà âm phối khí mới hơn, làm cho người nghe thích thú hơn. Qua đó, tôi hát cũng cảm thấy tươi mới hơn với dòng nhạc này”, anh chia sẻ.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Việt Nam   khán giả   phát triển   thành công   đầu tư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...