28/10/2020 12:05  
Tờ Nikkei Asian Review hôm qua đưa tin Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, diễn ra từ ngày 26 - 29.10, dự kiến thảo luận kế hoạch 15 năm lần đầu tiên trong 25 năm qua, bên cạnh kế hoạch 5 năm như thường lệ.
Đây sẽ là kế hoạch 15 năm đầu tiên tại một hội nghị trung ương kể từ hội nghị năm 1995 do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là ông Giang Trạch Dân chủ trì.
Hội nghị năm 1995 đặt các mục tiêu kinh tế và quốc phòng đến năm 2010, được xem là yếu tố giúp ông Giang tiếp tục làm Chủ tịch Quân ủy trung ương thêm gần 2 năm sau khi ông Hồ Cẩm Đào trở thành tổng bí thư vào năm 2002.
Ông Giang và ông Hồ đều làm chủ tịch 2 nhiệm kỳ theo quy định trong hiến pháp, nhưng quy định này đã được dỡ bỏ vào năm 2018.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...