19/03/2021 7:10  
Trong số 8 đội giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết UEFA Champions League, đương kim vô địch Bayern Munich là đội bóng khiến tất cả các đối thủ còn lại đều cảm thấy le ngại nhất.

8 đội cuối cùng của Champions League đã được xác định. Real Madrid là đại diện duy nhất còn lại của Tây Ban Nha có mặt ở tứ kết, cùng với các đội bóng khác là Porto, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Bayern Munich và Chelsea.

Như vậy có 3 đại diện đến từ Anh, 2 đại diện của Đức, còn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp mỗi nước có một đội bóng đại diện tranh tài ở vòng tứ kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Đáng tiếc là Serie A không có đại diện nào, nhất là khi Juventus với siêu sao Ronaldo đã phải dừng bước ở vòng 16 đội khi để thua Porto vì luật bàn thắng sân khách. Đây là nỗi thất vọng và chưa từng xảy ra đối với các đội bóng nước Ý kể từ mùa giải 2015/16.

Theo lịch của UEFA, lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào ngày mai (19/3).  Cả hai trận tứ kết và bán kết đều sẽ được bốc thăm. Các trận lượt đi vòng tứ kết đầu tiên diễn ra vào ngày 6 và 7/4, các trận lượt về sẽ diễn ra vào tuần tiếp theo vào ngày 13 và 14/4.

Những "ông lớn" như Manchester City, Bayern Munich, PSG và Real Madrid đều là những đội bóng mà đối thủ nào cũng muốn tránh ở vòng tứ kết. Man City lọt vào vòng tứ kết với chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Borussia Monchengladbach, khi đội chủ sân Etihad đã thắng cả hai lượt trận với tỷ số 2-0.

Bayern Munich thị uy sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi hạ gục Lazio với tỷ số chung cuộc 6-2 sau chiến thắng 4-1 tại Rome ở lượt đi. PSG đã giành chiến thắng 4-1 tại sân Camp Nou và sau đó hòa tại sân nhà để loại Barcelona. Real Madrid cũng đã hạ gục Atalanta, loại bỏ đội bóng được xem là "ngựa ô" của mùa giải năm nay khi thắng chung cuộc 4-1.

Tuy nhiên, trong số 4 "ông lớn" kể trên, Bayern Munich vẫn là đội bóng khiến các đối thủ cảm thấy e dè nhất nếu chẳng may phải đối đầu ở vòng tứ kết. Ngay cả Man City, đội bóng đang có phong độ cực tốt ở đấu trường Champions League lẫn Premier League, cũng sẽ phải kiêng dè nếu chẳng may bốc thăm trúng nhà đương kim vô địch trong cuộc chiến một mất một còn ở tháng 4 tới.

Cựu tiền vệ Owen Hargreaves đã không quá thổi phồng sức mạnh của Bayern Munich khi nhận định: "Khó CLB nào có thể kéo Man City vào loạt luân lưu may rủi. Hiện tại, tôi chỉ thấy một đội đủ sức quật ngã City, đó là Bayern Munich".

Với chiến thắng trước Lazio, HLV Hansi Flick của Bayern Munich là HLV đầu tiên giành chiến thắng trong bảy trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của mình ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đội bóng xứ Bavaria cũng đã có chuỗi trận bất bại dài nhất tại Champions League bao gồm các trận đấu ở vòng bảng, tránh khỏi thất bại trong 19 trận liên tiếp.

Các đối thủ mà ông Flick đã đánh bại tại các vòng knock-out Champions League là: Chelsea (2 lần), Barcelona, Olympique Lyon, PSG và mới nhất là Lazio (2 lần).

Nếu như Bayern Munich, PSG, Man City và Real Madrid được xếp vào nhóm 4 đội "cửa trên", thì 4 đội "cửa dưới" gồm Chelsea, Porto, Liverpool và Borussia Dortmund được xem là những "ẩn số" bất ngờ tại vòng tứ kết. Chelsea, mặc dù đã được cải thiện dưới thời tân HLV Thomas Tuchel và dễ dàng vượt qua Atletico Madrid, vẫn được người hâm mộ hi vọng tiếp tục làm nên nhiều điều bất ngờ ở vòng đấu này.

Trong khi đó, đại diện nước Anh còn lại là Liverpool có vẻ như "yếu thế" nhất trong nhóm "đại gia" đến từ Premier League ở vòng tứ kết. Phong độ thiếu thuyết phục ở đấu trường quốc nội, đặc biệt là chuỗi 6 trận thua liên tiếp trên sân nhà Anfield phần nào phản ánh những khó khăn mà Liverpool sẽ tiếp tục phải đối mặt.

Cuối cùng, Porto và Borussia Dortmund là những đội bóng mà đối thủ nào cũng muốn đối đầu ở vòng tứ kết. Porto dù vượt qua Juventus nhưng đó là chiến thắng phải phân tranh ở hiệp phụ và đi tiếp nhờ lợi thế ghi bàn ở sân khách. Trong khi đó Dortmund sở hữu chân sút đáng sợ là Erling Haaland, nhưng đội bóng nước Đức dù sao vẫn dễ chơi hơn tất cả.

Sông Lam

Nguồn tin: dantri.com.vn


HLV   Man City   UEFA  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...