06/03/2021 6:25  
Theo Joel Hamlin, kẻ gây ra hàng trăm vụ trộm, việc gia chủ khi ra khỏi nhà "chỉ đóng cửa sổ thôi là chưa đủ, phải kéo hết rèm nữa”.

Theo Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), qua 10 năm, số lượng các vụ trộm cắp tài sản ở Mỹ có xu hướng giảm song giá trị tài sản lại tăng. Năm 2019 xảy ra khoảng 6,9 triệu vụ với giá trị tài sản khoảng 16 tỷ USD. Tức trung bình, mỗi giờ xảy ra 790 vụ trộm cắp.

Cho rằng các khuyến nghị từ cảnh sát và chính quyền về cách ngăn chặn trộm cắp nhà cửa sẽ luôn được người dân hoan nghênh song phần lớn bị bỏ qua, Học viện Cảnh sát Columbus quyết định thay đổi hình thức những khuyến cáo này để gần gũi và dễ ghi nhớ hơn. Một nhóm điều tra viên của Phòng Cảnh sát thành phố này đến các viện cải huấn của thành phố Marion và Chillicothe phỏng vấn nhiều tên trộm đang bị giam giữ tại đây.

Joel Hamlin là một trong số ít những tù nhân đồng ý chia sẻ "ngón nghề". Cơ quan công tố hạt Hardin nhìn nhận Joel "là kẻ nghiện ngập trơ trẽn", khi đột nhập vào hàng trăm nhà của những người giàu có giữa ban ngày. Joel đi từng nhà trong khu phố thượng lưu, khoắng sạch nữ trang, tiền mặt và tháo chạy như chớp.

"Anh có đi loanh quanh, nhắm mục tiêu và thói quen của gia chủ trước không?", điều tra viên mở đầu cuộc phỏng vấn với câu hỏi đặc thù quen thuộc. "Hầu hết các vụ trộm đều là chớp lấy thời cơ. Thi thoảng, những vụ cực lớn sẽ có kiểu thăm dò trước, nhưng cách này khá gây nghi ngờ", Joel trả lời.

Một trong những "chướng ngại vật" hữu ích cho chủ nhà là những chú chó. Joel nói nếu đang thăm dò mục tiêu tiềm năng, và một con chó bắt đầu sủa, anh ta sẽ bỏ mục tiêu, chuyển sang nơi tiếp theo. "Kẻ trộm ghét ánh sáng và tiếng chó sủa, hoặc bất kỳ tiếng động lớn nào có thể thu hút sự chú ý", Joel nói.

Tên trộm khét tiếng ở hạt Hardin cho biết, các nạn nhân dường như luôn lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự. Nhiều chủ nhà quá ung dung khi để những vật có giá trị ở vị trí hớ hênh, ví dụ trên bàn ngay bên trong cửa sổ mở của ngôi nhà.

Tương tự với ôtô, mọi người thậm chí còn có xu hướng bất cẩn hơn nữa. Joel nói anh ta thường xuyên bắt gặp những món đồ đắt tiền trên ghế trước của những chiếc xe không khóa. Trong một vài chiếc Joel từng trộm, cả bộ chìa khóa vẫn treo lủng lẳng.

Nhiều chủ nhà tỏ ra rất yên tâm với chiến thuật phòng chống tội phạm không thực sự hiệu quả, như việc lắp camera khắp sân, nhưng trên tầng cao lại không có lấy một chiếc, hoặc lắp camera nhưng không kèm hệ thống còi báo động... "Mọi người nghĩ chúng tôi không biết đường bịt mặt lại và leo lên tầng hai à? Đừng quá ỷ lại vào mấy cái máy quay", Joel nói.

Sai lầm lớn nhất song dễ sửa chữa nhất là không khoá cửa nhà, cửa sổ. Joel từng rất kinh ngạc trước số lượng các ngôi nhà không khóa. "Ban đầu, tôi còn tự hỏi 'ơ sao cái nhà này lại để cửa mở?'. Nhưng về sau, tôi chẳng cả buồn ngạc nhiên nữa. Mọi người quá hớ hênh với tài sản của mình".

Cùng nhà tù với cùng Joel, đạo chích Adam Taylor cũng khuyên các gia đình không nên để người già ở nhà một mình quá lâu, đặc biệt vào ban đêm. "Người già là mục tiêu thuận lợi nhất vì việc ăn cướp và tẩu thoát đều sẽ rất dễ dàng".

Theo Adam Taylor, nếu thấy kẻ đột nhập, gia chủ cần phải "gây ồn ào hết sức có thể" để xua đuổi và không ngại trình báo với chính quyền về bất cứ điều gì bất thường trong khu phố của bạn. Gia chủ nên lắp hệ thống an ninh mạnh và đáng tin cậy song phải sử dụng chứ không chỉ để chúng như "vật trang trí, không bao giờ kích hoạt".

Thanh Vân (theo CNN, The Columbus Dispatch)

Nguồn tin: vnexpress.net


Columbus   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...