15/04/2021 8:06  
Ngày 14.4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử Trịnh Sướng và các đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Đại diện VKS nhận định Trịnh Sướng là người cầm đầu chỉ đạo toàn bộ hoạt động nhóm sản xuất, mua bán xăng ở Sóc Trăng và TP.Cần Thơ. Số lượng xăng giả phải chịu trách nhiệm hình sự là 137 triệu lít, tương đương với số lượng hàng thật trị giá là 2.492 tỉ đồng. Sướng bán ra thị trường 133 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính 800 đồng/lít, tương ứng với số tiền 106 tỉ đồng.
Ngoài ra bị cáo cũng đã phạm tội nhiều lần. Do đó, đề nghị mức hình phạt cho Trịnh Sướng là cao nhất so với các bị cáo khác trong cùng vụ án. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bị cáo Sướng đã tỏ ra ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Từ những nhận định trên, đại diện VKS đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù đối với Trịnh Sướng. Đồng thời, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Trung Hậu (Cần Thơ), Nguyễn Ngọc Quan (TP.HCM) cùng từ 5 - 6 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hòa (Cần Thơ), Đinh Chí Dũng và Hồ Xuân Cường (cùng ở TP.HCM) cùng từ 7 - 8 năm tù, cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Cũng với tội danh trên, các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù (cho hưởng án treo) đến 8 năm tù.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   sản xuất   Đắk Nông  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...