23/10/2020 14:20  
Trong danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2020 do Interbrand công bố, ngành ô tô đóng góp 15 cái tên, nhiều nhất là từ Đức, nhưng dẫn đầu lại là một hãng xe Nhật Bản.

Interbrand đánh giá và xếp hạng 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới (Best Global Brands) dựa trên báo cáo tài chính, vai trò trong quyết định mua hàng của người tiêu dùng, sức cạnh tranh và khả năng xây dựng sự trung thành của khách hàng. Đây là năm thứ 20 hãng Interbrand tổng hợp danh sách này.

Đứng đầu Top 100 năm nay vẫn là Apple, với giá trị thương hiệu đạt 322,999 tỷ USD; kế đến lần lượt là hai đại gia công nghệ: Amazon (200,667 tỷ USD) và Microsoft (166,001 tỷ USD).

Vị trí cao nhất trong Top 100 mà một thương hiệu ô tô đạt được là thứ 7, thuộc về Toyota, với giá trị thương hiệu được định giá là 51,595 tỷ USD, giảm 8% so với năm ngoái.

Xếp ngay sau Toyota là Mercedes (49,268 tỷ USD), sau đó lần lượt là BMW (39,756 tỷ), Honda (21,694 tỷ USD) và Nissan (10,553 tỷ USD).

Hai thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai và Kia lần lượt đứng thứ 36 và 86 trong Top 100, với giá trị tương ứng là 14,295 tỷ và 5,83 tỷ USD.

Nước Đức có nhiều thương hiệu ô tô nằm trong Top 100 nhất; ngoài Mercedes và BMW nằm trong Top 3 thương hiệu ô tô còn có Audi, Volkswagen, và Porsche. Nước Ý chỉ có duy nhất thương hiệu Ferrari góp mặt ở vị trí 79; còn Anh quốc có Land Rover và Mini.

Đáng chú ý, sau hai năm vắng bóng, Tesla đã trở lại bảng xếp hạng, với vị trí thứ 40, cao hơn cả "cây đại thụ" Ford (đứng thứ 42).

Trong số 15 thương hiệu ô tô góp mặt trong Top 100, duy nhất Hyundai có giá trị thương hiệu tăng so với năm 2019, dù mức tăng rất khiêm nhường (1%); còn lại đều giảm (Tesla không có số liệu).

Nhật Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Apple   Honda   Hyundai   Nhật Bản   Top 10   Toyota  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...