05/01/2021 16:20  
Vòng 17 Ngoại hạng Anh chứng kiến sự thăng hoa của hai đội bóng thành Manchester trong khi đương kim vô địch Liverpool "sấp mặt".

   

Bàn thua của Liverpool trước Southampton (Nguồn: K+)

Vòng đấu thứ 17 của Ngoại hạng Anh đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính với những trận cầu đầy cảm xúc. Trận đấu giữa Burnley và Fulham bị hoãn do lo ngại Covid-19 không làm cho giải đấu “giảm nhiệt” bởi kết quả của những trận đấu còn lại.

Bất ngờ sớm xảy ra ngay từ trận đấu sớm nhất của vòng, Everton trên sân nhà đã thúc thủ 0-1 trước West Ham khi để đối phương bất ngờ ghi bàn trong những phút cuối trận. Thất bại này cực kỳ tai hại với thầy trò HLV Ancelotti khi họ đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 16 trận.

MU và Aston Villa cũng tạo cho khán giả một trận đấu giàu cảm xúc. Martial giúp MU vươn lên dẫn trước nhưng Traore cân bằng cách biệt. “Quỷ đỏ” phung phí cơ hội và chỉ có thêm một bàn từ chấm phạt đền của Bruno Fernandes. Suýt chút nữa Aston Villa có bàn gỡ hòa trong tình huống cuối nhưng Eric Bailly đã có pha lăn xả cứu thua cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này giúp MU vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Liverpool (33 điểm) nhưng kém về hiệu số và thi đấu ít hơn một trận. Báo chí đang bắt đầu nói nhiều về trận đấu kết thúc lượt đi ở vòng 19 giữa hai đội để phân định ngôi đầu.

Trong trận đấu muộn nhất của vòng đấu, Liverpool bất ngờ để thua 0-1 trước Southampton khi “người cũ” Danny Ings có pha dứt điểm đẳng cấp ngay từ phút thứ hai của trận đấu. Thầy trò Jurgen Klopp đã có một trận đấu dưới sức khi chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trúng đích trong cả trận đấu.

Như vậy, “cờ” đã tới tay MU khi thầy trò Solskjaer chỉ cần có điểm trước Burnley trong trận đấu bù (3h15, 13/1) là họ sẽ chiếm ngôi đầu từ tay Liverpool. Đó sẽ là lần đầu tiên MU đứng trên đỉnh Ngoại hạng Anh thời hậu Alex Ferguson.

Leicester City tiếp tục thể hiện phong độ cao với chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Newcastle. Thầy trò Brendan Rodgers giữ vững vị trí thứ ba với 32 điểm. Tottenham của Mourinho tạm thời đứng thứ tư với 29 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Leeds United nhưng họ thi đấu ít hơn Leicester City một trận nên vẫn còn nguyên cửa vào Top 3.

Tâm điểm của vòng đấu này là trận cầu giữa Chelsea và Man City lại diễn ra “nhạt” hơn người ta tưởng tượng. Đội khách áp đảo hoàn toàn và vươn lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 34 phút thi đấu. “The Blues” đã cố gắng đáp trả trong hiệp hai nhưng chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 90+2 do công của Hudson-Odoi. Trận thua này khiến Chelsea tụt xuống thứ 9 trong khi Man City chỉ còn kém Top 3 đúng 3 điểm và còn 2 trận chưa đấu.

Một đội bóng khác của Big 6 là Arsenal có trận thắng thứ ba liên tiếp sau khi nã vào lưới West Brom tới 4 bàn. Thầy trò Arteta đã leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng nhưng vẫn còn cách nhóm được dự cúp châu Âu một khoảng cách khá xa.

Kết quả thi đấu Ngoại hạng Anh 2020/2021

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Fernandes   HLV   Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh   khán giả  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...