13/04/2021 11:23  
MU níu kéo hy vọng đua vô địch với Man City nhờ "thói quen" ngược dòng, những ứng viên nặng kí đua vé dự Champions League dần lộ diện sau vòng 31 Ngoại hạng Anh.

   

MU đánh bại Tottenham ở vòng 31 Ngoại hạng Anh (Bản quyền K+)

Không nhiều người tin MU có thể làm nên chuyện trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City vì kém đối thủ cùng thành phố tới 14 điểm. Tuy nhiên mọi dự đoán hiện đã không còn chắc chắn sau khi "Quỷ đỏ" đánh bại Tottenham 3-1, còn Man City thua sốc Leeds United ở vòng 31.

Càng khó tin hơn khi "Quỷ đỏ" hạ Tottenham trong tình cảnh bị đối thủ dẫn trước, còn Man City thua Leeds dù chơi hơn người cuối hiệp 1. Theo thống kê, đây là lần thứ 9 MU “lội ngược dòng” thành công tại Ngoại hạng Anh mùa này và kiếm về 28 điểm, nhiều nhất giải đấu hàng đầu "xứ sở sương mù".

Khoảng cách 11 điểm thực tế vẫn khá an toàn với Man City. Tuy nhiên nếu MU đá đủ số trận, rút ngắn cách biệt xuống 8 điểm, mọi chuyện càng trở nên khó lường hơn trong 6 vòng cuối. Thầy trò Solskjaer rất thích ngược dòng ở mùa giải này và sẵn sàng "ngược dòng" luôn trong cuộc đua vô địch.

Nếu cơ hội đua vô địch của MU chỉ là tia sáng le lói, cuộc đua vào top 4 mới thực sự gay cấn. Ở vòng 31, Leicester City (56 điểm) nhận thất bại 2-3 trước đội xếp thứ 4 West Ham và đối diện nguy cơ mất luôn vị trí thứ 3. Hiện tại "Bầy cáo" chỉ còn hơn đối thủ vỏn vẹn 1 điểm. 

Rõ ràng, West Ham đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho suất dự Champions League. Từ đầu năm 2021, đoàn quân do David Moyes dẫn dắt thắng tới 10 trận (chỉ kém Man City, 16 trận), giành 32/45 điểm tối đa. Họ cũng sở hữu Jesse Lingard, cầu thủ tấn công hay nhất Ngoại hạng Anh giai đoạn lượt về với 8 bàn, 3 kiến tạo sau 9 trận. 

Tất nhiên bên cạnh Leicester City, West Ham còn phải dè chừng Liverpool (52 điểm/31 trận), Chelsea (49 điểm/31 trận). Những thành viên thuộc nhóm Big 6 đang trở lại mạnh mẽ thời gian gần đây và đều thắng ở vòng 31. 

Trận thua MU 1-3 khiến Tottenham ngày càng hụt hơi trong hành trình tìm vé dự Champions League. "Gà trống" xếp thứ 7 với chỉ 49 điểm, kém West Ham 6 điểm, thậm chí có thể bị đội đứng sau Everton vượt mặt (kém Tottenham 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận). Dù vậy, phong độ của Everton cũng chẳng khá hơn, trận hòa Brighton 0-0 ở vòng 31 là trận thứ 4 liên tiếp thầy trò Carlo Ancelotti không thắng. 

Nếu tiếp tục thể hiện màn trình diễn đáng thất vọng như cuối tuần qua, không ngạc nhiên nếu Tottenham, Everton bị loại khỏi cuộc đua top 4. 

Kết quả vòng 31 Ngoại hạng Anh

Top 7 Ngoại hạng Anh sau vòng 31

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh   hành vi   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...