26/01/2021 0:05  
Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, 8 máy bay ném bom H-6K, 4 máy bay chiến đấu và một máy bay săn ngầm Y-8 của Trung Quốc đã bay vào ADIZ của Đài Loan hôm 23.1. Đến ngày 24.1, hai máy bay săn ngầm Y-8, một chiếc máy bay trinh sát Y-8 và 12 chiến đấu cơ của Trung Quốc tiếp tục bay vào ADIZ của Đài Loan.
Nhà phân tích kỳ cựu Tô Tử Vân thuộc Viện nghiên cứu An ninh và quốc phòng (Đài Loan) nhận định động thái trên của Trung Quốc là nhằm gửi thông điệp tới chính quyền Tổng thống Biden, sau khi ông đề cử những người đứng đầu Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh nội địa Mỹ được cho là có lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, theo tờ Taipei Times hôm nay 25.1.
Theo ông Tô, Trung Quốc liên tục gia tăng hăm dọa quân sự đối với Đài Loan thông qua việc triển khai khí tài quân sự kể từ 6 tháng sau của năm 2020. Tuy nhiên, không giống trong các lần triển khai của năm ngoái, chủ yếu sử dụng máy bay bay tầm thấp cho mục đích phòng thủ, đợt xâm nhập ADIZ hôm 23.1 liên quan một số lượng lớn oanh tạc cơ và chiến đấu cơ với vận tốc cao, thường được sử dụng cho mục đích tấn công, theo ông Tô.
Cũng theo ông Tô, việc điều số chiến đấu cơ lớn như trên là nhằm gửi cảnh báo tới Washington khi một nhóm tàu sân bay Mỹ hoạt động ở Biển Đông. Ông Tô tin rằng Bắc Kinh vừa mắc sai lầm về chiến lược vì chiến dịch trên chỉ cho thấy Trung Quốc dùng sức mạnh đang lên của mình để phá hoại an ninh khu vực.
Một đồng nghiệp của ông Tô là ông Thư Hiếu Hoàng thì cho rằng Trung Quốc chỉ điều số lượng lớn máy bay quân sự đến không phận gần Đài Loan vào những “dịp đặc biệt”. Theo ông Thư, vụ xâm nhập ADIZ trong ngày 23.1 cho thấy Bắc Kinh không hài lòng về việc chính quyền của Tổng thống Biden mời đại diện Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm dự lễ nhậm chức tổng thống của ông hôm 20.1. Đó là lần đầu tiên một ủy ban phụ trách việc nhậm chức tổng thống của Mỹ chính thức mời đại diện Đài Loan, theo Cơ quan ngoại giao Đài Loan.
Nhà phân tích Thư còn cho rằng động thái điều động máy bay mới của Trung Quốc còn nhằm thử thách chiến lược tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Biden và đối phó các hoạt động quân sự của Mỹ ở eo biển Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines. 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Trung Quốc   Tổng thống   chiến lược   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...