12/04/2021 10:21  
(Tin thể thao, Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 6-12/4: Novak Djokovic bất ngờ mượn tên huấn luyện viên của mình để “cà khịa” ông Toni Nadal khi người chú của Rafael Nadal vừa quyết định dẫn dắt một tài năng trẻ của quần vợt thế giới thay vì tái hợp cháu ruột mình.

  

Djokovic "đá xoáy" vụ chú Nadal làm HLV của “Sao Mai” Canada

Mới đây, ông Toni Nadal, chú ruột và cũng là HLV cũ của Rafael Nadal đã bất ngờ đồng ý dẫn dắt tay vợt trẻ đang lên người Canada Felix-Auger Aliassime thay vì tái hợp người cháu nổi tiếng của mình.

Nhân sự việc này, Novak Djokovic đã mượn hình ảnh của Marian Vajda, HLV hiện tại của mình để mỉa mai chú cháu Nadal.

“Tôi không thể tưởng tượng việc Marian Vajda sẽ huấn luyện một tay vợt khác trong khi tôi vẫn đang tiếp tục thi đấu. Nhưng việc Toni hợp tác với Felix không làm tôi ngạc nhiên vì Toni và Rafa đã không làm việc cùng nhau trong nhiều năm”.

“Felix đã ở trong học viện quần vợt của Nadal ở Mallorca trong thời gian gần đây và nhận được lời khuyên từ Toni. Tôi cho rằng ông ấy (Toni Nadal) đang tìm kiếm một thử thách mới, một cuộc phiêu lưu khác với một trong những tài năng quần vợt trẻ tuổi có tiềm năng trở thành tay vợt vĩ đại nhất thế giới”, Nole thổ lộ trên tờ Marca.

Carreno Busta đăng quang danh hiệu trên sân nhà

Hạt giống số 1 Pablo Carreno Busta vừa có được danh hiệu ATP đầu tiên tại quê nhà Tây Ban Nha khi vượt qua người đồng hương Jaume Munar 6-1, 2-6, 6-4 ở trận chung kết kéo dài 2 giờ 21 phút ở giải Andalucia Open tại Marbella.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm mới có một trận chung kết đơn nam tại ATP Tour quy tụ 2 tay vợt cùng đến từ Tây Ban Nha kể từ ngày 11/2/2018 khi Roberto Caballes Baena thắng Albert Ramos Vinolas 6-3, 4-6, 6-4 ở giải Ecuador Open Quito.

Video trận chung kết giải Andalucia Open năm nay:

Mỹ nhân tuổi teen thắng trận chung kết dài nhất mùa giải này

Tay vợt xinh đẹp mới 19 tuổi người Colombia Maria Camila Osorio Serrano đã làm nên kỳ tích khi lội ngược dòng hạ gục hạt giống số 5 đến từ Slovenia Tamara Zidansek 5-7, 6-3, 6-4 ở trận chung kết giải WTA Copa Colsanitas tại Bogota.

Với thời lượng 2 giờ 48 phút, đây là trận chung kết giải đấu quần vợt nữ chuyên nghiệp dài nhất từ đầu mùa giải 2021 đến nay, dài hơn kỷ lục cũ trước đó thuộc về trận đấu quyết định ngôi hậu giải Phillip Island Trophy khi Daria Kasatkina thắng Marie Bouzkova 4-6, 6-2, 6-2 sau 2 giờ 8 phút.

Đăng quang ở Bogota, kiều nữ Serrano (đang xếp vị trí thứ 180 thế giới) trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất sau 3 năm giành được một danh hiệu WTA kể từ sau trường hợp của tay vợt số 299 thế giới Margarita Gasparyan khi vô địch giải Tashkent Open năm 2018.

Serrano mới là tay vợt chủ nhà thứ 3 vô địch giải WTA Copa Colsanitas ở Bogota (Colombia) trong lịch sử 23 năm ra đời và phát triển của giải đấu này, sau 2 đàn chị Fabiola Zuluaga và Mariana Duque-Marino.

Video trận chung kết giải Copa Colsanitas 2021:

Cựu số 1 thế giới Jankovic lên chức “mẹ bỉm sữa”

Truyền thông Serbia đưa tin, Jelena Jankovic (36 tuổi) – cựu tay vợt nữ số 1 thế giới vừa sinh hạ thành công con gái đầu lòng. Bố của đứa trẻ này là một bác sĩ sinh ra ở Belgrade có tên là Branko Bavac.

Trong sự nghiệp của mình, Jelena Jankovic từng giành được 15 chức vô địch các giải đấu thuộc WTA Tour và 4 lần lọt vào bán kết các giải Grand Slam.

Madrid Open và Rome Masters không đổi lịch thi đấu như Roland Garros

Sau khi Ban tổ chức Roland Garros quyết định lùi thời điểm tổ chức giải Grand Slam này sang mốc từ 30/5 - 13/6 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chậm hơn 1 tuần so với dự kiến, ATP và WTA đã quyết định sẽ không thay đổi thời gian tổ chức 2 giải sân đất nện danh giá trước đó tại Madrid và Rome. Như vậy, Madrid Open vẫn sẽ diễn ra từ 2-9/5, còn Rome Masters sẽ được tổ chức từ 9-16/5.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   HLV   Nadal   Roland Garros   Tennis   hợp tác  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...