08/12/2020 0:20  
(Tin thể thao, Tin tennis) Nicolas Massu, HLV của tay vợt Dominic Thiem tin tưởng cậu học trò của ông sẽ vươn lên vị trí số 1 thế giới trong tương lai.

  

Quần vợt mùa giải 2020 đã chính thức khép lại với ngôi vị số 1 thế giới thuộc về Djokovic. Trong khi đó, Dominic Thiem kết thúc năm ở vị trí thứ 3 cùng chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại US Open. Năm 2020 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Thiem. Tay vợt 27 tuổi tham dự tổng cộng 8 giải đấu, lọt vào 3 trận chung kết và giành 1 danh hiệu Grand Slam.

Nhận xét về cậu học trò, HLV Nicolas Massu nói: “Bạn cố gắng trở thành người chiến thắng, bạn luôn nghĩ về tương lai. Đây là cuộc sống của chúng tôi. Bạn luôn muốn nhiều hơn nữa, và tôi nghĩ tham vọng của Thiem bây giờ cũng vậy. Cậu ấy đã giành được 1 Grand Slam, nhưng chắc chắn rằng cậu ấy đang nỗ lực để giành được nhiều hơn nữa và tại sao không, một ngày nào đó sẽ đứng đầu bảng xếp hạng”.

Massu gia nhập ban huấn luyện của Thiem vào năm 2019 và kể từ đó, sự nghiệp của tay vợt người Áo không ngừng đi lên. Tay vợt 27 tuổi đã lọt vào chung kết Australian Open vào tháng 1/2020. Ở trận đấu đó, Thiem đã có thời điểm dẫn trước Djokovic với tỷ số 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi nhận thất bại 2-3 (4-6, 6-4, 6-2, 3-6, 4-6).

Thiem đã lọt vào trận chung kết US Open, đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 3-2 (6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7) để có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong hai năm 2018 và 2019, tay vợt người Áo đều lọt vào chung kết Roland Garros nhưng cả hai lần anh đều phải nhận thất bại trước “Vua đất nện” Rafael Nadal. "Vận đen" đeo bám Thiem khi anh lọt vào chung kết ATP Finals hai năm liên tiếp 2019 và 2020, nhưng đều để thua trước Stefanos Tsitsipas và Daniil Medvedev.

Dưới sự dìu dắt của Massu, Thiem đã cam kết sẽ tham dự Olympic Tokyo 2021 trong màu áo ĐT Áo. Trước đây, Thiem đã nhiều lần đề cập đến việc thi đấu tại Olympic không phải là ưu tiên của anh. Trong khi đó, Massu, HLV của Thiem, từng giành huy chương vàng ở cả hai nội dung đơn nam và đôi nam (với Fernando Gonzalez) cho Chile tại Olympic Athens 2004.

Việc Massu tin rằng Thiem sẽ vươn lên ngôi vị số 1 thế giới không phải là không có cơ sở. Kể từ mùa giải 2019 tới nay, Thiem có thành tích vượt trội khi đối đầu với "Big 3". Tay vợt người Áo đã 3 lần đánh bại Nadal trong 4 lần gặp nhau gần nhất, 3 lần hạ gục Djokovic trong 5 lần đối đầu gần nhất, đánh bại Roger Federer trong cả 3 trận. Tổng cộng, Thiem thắng 9, thua 3 trong những trận đấu với "Big 3".

Bên cạnh Massu, nhiều nhà phân tích và chuyên gia khác cũng dự đoán rằng Dominic Thiem sẽ trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất của làng quần vợt trong tương lai. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nadal   Roland Garros   US Open   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...