12/10/2020 7:40  
(Tin tennis) Novak Djokovic chỉ biết bày tỏ sự thán phục dành cho Rafael Nadal sau trận chung kết Roland Garros.

  

Diễn biến trận Djokovic - Nadal

Novak Djokovic thừa nhận rằng anh đã không thể lường trước được Rafael Nadal sẽ thể hiện một bộ mặt quá đỗi áp đảo như vậy trong trận chung kết đơn nam Roland Garros 2020. Tay vợt số 1 thế giới thắng chỉ 2 ván trong 2 set đầu và không thể nào giành break trước Nadal trong trận đấu kéo dài hơn 2 giờ, kết thúc với chiến thắng 6-0, 6-2, 7-5 cho Nadal.

Đây là thất bại nặng nề nhất cho Djokovic trong một trận chung kết Grand Slam và điều đáng nói là ngay cả trong trận này Nole vẫn thể hiện được đẳng cấp hàng đầu ở không ít pha bóng. Thế nhưng anh chật vật trong giao bóng 1 và mắc tới 52 lỗi đánh bóng, trong khi Nadal thể hiện thế thượng phong tuyệt đối và luôn ở thế kiểm soát trong suốt trận.

“Tôi thực sự không có gì nhiều để nói bởi tôi đã hoàn toàn bị Rafa áp đảo. Anh ấy rõ ràng là tay vợt số 1 trên mặt sân đất nện, tôi không thấy anh ấy trượt nhiều và những gì anh ấy thể hiện về mặt chiến thuật là hết sức hợp lý”, Djokovic nói.

“Điều có lẽ khiến tôi ngạc nhiên nhất là cách anh ấy thi đấu, chất lượng tennis mà anh ấy trình diễn. Đó là một trận đấu hoàn hảo cho Rafa, đặc biệt là ở 2 set đầu. Tôi biết khả năng của anh ấy ra sao nhưng đến khi vào trận vẫn phải bất ngờ”.

Djokovic đã có dấu hiệu bị chấn thương trong thời gian dự giải, ở trận gặp Pablo Carreno-Busta tại tứ kết tay vợt người Serbia đã có lúc phải xin dừng trận đấu để chữa trị y tế. Tuy nhiên Djokovic không lấy đó làm lý do bào chữa, cho rằng anh cảm thấy khỏe mạnh trong cả giải.

“Tôi nghĩ mình ổn và đang có phong độ tốt từ đầu giải đấu. Tôi không cho là chấn thương có ảnh hưởng gì, bởi như các bạn thấy hôm nay tôi vẫn chơi hết sức và vẫn có những pha bóng xử lý tốt. Chỉ đơn giản là Rafa quá mạnh”, Djokovic chia sẻ.

Vậy điều gì sai lầm đã xảy ra cho Nole? “Các cú bỏ nhỏ của tôi hôm nay không hiệu quả. Nadal thắng rất nhiều cú bỏ nhỏ khi đánh về phía hai bên. Tôi đã tính sẽ đánh bóng để khiến Nadal bị lạc nhịp, nhưng anh ấy đã có sự chuẩn bị và đánh toàn những cú đánh hợp lý. Trong khi đó tôi lại vội vàng, cố gắng thu ngắn thời gian ở mỗi pha ghi điểm và tìm cách ghi winner mà không có sự dàn xếp tốt. Rafa phòng ngự quá tuyệt và tôi không có giải pháp nào hiệu quả”, Djokovic bình luận.

“Đây là một ngày mà tôi đã chơi cố sức nhất có thể, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài ngả mũ và khen hay với đối thủ của mình”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...