20/03/2021 0:21  
(Tin thể thao, Tin tennis) Cựu tay vợt người Tây Ban Nha, Alex Corretja đã ca ngợi Djokovic là tay vợt toàn diện nhất lịch sử.

  

2021 đã là một năm lịch sử đối với Novak Djokovic. Tay vợt số 1 thế giới đã giành được danh hiệu thứ 9 tại Australian Open, chức vô địch trên đất Úc giúp anh bỏ túi danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp và thu hẹp khoảng cách với hai “kình địch” Roger Federer và Rafael Nadal xuống chỉ còn 2 danh hiệu.

Tay vợt người Serbia đã vượt qua kỷ lục của Federer khi anh trải qua tuần thứ 311 trên đỉnh bảng xếp hạng ATP hồi đầu tháng này. Trong một phát biểu cách đây không lâu, Djokovic tiết lộ rằng anh sẽ tập trung cho các giải Grand Slam trong thời gian tới với mục tiêu vượt qua số danh hiệu Grand Slam của Federer và Nadal.

Để có được thành tích như vậy, trước tiên, Nole sẽ đua tranh tại Roland Garros dự kiến khởi tranh chỉ trong vòng hơn hai tháng nữa. Đó giải đấu mà Djokovic mới chỉ 1 lần đăng quang tại Paris vào năm 2016. Năm ngoái, tay vợt người Serbia đã lọt vào trận chung kết trước khi bị “Vua đất nện” Nadal hủy diệt chỉ trong vòng 3 set.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu tay vợt người Tây Ban Nha, Alex Corretja đã ca ngợi sự toàn diện của Djokovic. Trong sự nghiệp của mình, Corretja đã hai lần giành ngôi á quân Roland Garros vào các năm 1998 và 2001, vô địch ATP Tour Finals vào năm 1998, đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là số 2 thế giới vào năm 1999.

Corretja đã nhận định: “Theo quan điểm của tôi, Djokovic là tay vợt khó bị đánh bại nhất vì cậu ấy không có điểm yếu. Thật khó vì cậu ấy giao bóng tốt, trả bóng tốt, cú trái tay tuyệt vời, cú thuận tay cũng hoàn hảo thật tuyệt vời. Nole di chuyển rất tốt, phòng ngự tốt và tấn công với rất nhiều lựa chọn”.

Như đánh giá của Alex Corretja, Novak Djokovic rõ ràng đang được đánh giá rất cao với 7 "tuyệt chiêu" kể trên, điều khiến anh trở nên khó đánh bại ở nhiều giải đấu lớn.

Mùa giải quần vợt 2011 đánh dấu sự hình thành “Big 3” khi Djokovic nổi lên trở thành đối trọng của Federer và Nadal. Nole kết thúc năm đó với thành tích đối đầu ấn tượng 10-1 trước Federer và Nadal. Tay vợt người Serbia vô địch ở 3 trong 4 giải Grand Slam và vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Theo Corretja, phong cách thi đấu của Djokovic xứng đáng là hình mẫu cho các tay vợt còn lại.

“Tốt nhất là mọi người đều có phong cách chơi giống nhau. Đây là lý do tại sao Djokovic thống trị quần vợt. Rất khó để các đối thủ làm tổn thương cậu ấy về mặt chiến thuật”, Corretja nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Djokovic thừa nhận rằng Nadal sẽ là mối đe dọa lớn đối với anh tại Roland Garros 2021: “Pháp mở rộng vẫn còn một vấn đề lớn mang tên Rafael Nadal! Nhưng tôi sẽ cố gắng. Nếu bạn có bất kỳ lời khuyên nào về cách đánh bại anh ấy, đừng ngần ngại! Bạn phải đặt lên hàng đầu về thể chất và tinh thần”.

Hiện tại, Djokovic đang điều trị chấn thương hông gặp phải trong trận đấu với Taylor Fritz tại vòng 3 Australian Open vừa qua. Theo dự kiến, tay vợt số 1 thế giới tái xuất vào tháng 4 tham dự các giải đấu trên mặt sân đất nện để chuẩn bị cho Roland Garros, giải Grand Slam thứ hai trong năm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...