13/10/2020 1:40  
(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic vẫn được đánh giá rất cao sau khi có trận thua bạc nhược trước Rafael Nadal trong trận chung kết Roland Garros.

  

Rafael Nadal bước vào giải Roland Garros 2020 với đầy những lo lắng, hoài nghi. Một trong những thứ khiến Rafa thiếu tự tin nhất có lẽ là điểm rơi phong độ. Nếu như các năm khác giải Grand Slam đất nện thường diễn ra vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 dưới nền thời tiết mát mẻ thì năm nay tiết trời rất lạnh, có mưa nhỏ. 

Trước Roland Garros, "Bò tót" thua sốc tại Rome Masters và đây mới là nguyên nhân chính khiến Nadal e dè khi tham dự giải đấu mà anh từng giành 12 chức vô địch. Từ lo lắng chuyển qua trạng thái tự tin. Nadal đi tới chung kết mà không thua set nào. Khi thắng Djokovic 6-0 ở ngay set 1 trận chung kết, chính Nadal và người hâm mộ anh mới "thở phào": Rafa thực sự vẫn là "Vua" tại Roland Garros. 

Ngay cả Djokovic cũng không thể gượng dậy và dễ dàng bị Rafa khuất phục sau 3 set với tỷ số 6-0, 6-2, 7-5, "Bò tót" đã giành lấy vương miện thứ 13 tại Roland Garros theo cách quá thuyết phục. Chiến thắng giúp Nadal sánh ngang với Federer vươn lên dẫn đầu danh sách tay vợt nam giành Grand Slam nhiều nhất (20), nhưng có một huyền thoại quần vợt người Anh không tin rằng Nadal và Federer sẽ giữ được ngôi đầu. 

Dù Djokovic vừa thua bạc nhược trước Nadal, nhưng Tim Henman, huyền thoại quần vợt người Anh tin rằng Nole mới là người sẽ giành nhiều Grand Slam nhất ở cuộc đua còn ở phía trước. 

"Nếu tôi phải chọn một tay vợt sẽ giành được nhiều Grand Slam nhất thì đó vẫn là Novak Djokovic. Tôi nhìn vào trận đấu của cậu ấy, thể chất của cậu ấy, Novak có vẻ như vẫn duy trì được phong độ tốt. Tôi nghĩ cơ thể của Rafa đã bị ảnh hưởng nhiều hơn một chút vì những vấn đề với đầu gối mà cậu ấy gặp phải. Thật tuyệt vời khi Rafa san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Federer", Henman nói với Eurosport.

Rafa sở trường sân đất nện (giành 13 Roland Garros), Federer là ông chủ sân cỏ (8 danh hiệu Wimbledon) thì Djokovic là số 1 sân cứng (8 ngôi vô địch Australian Open). Hiện tại Djokovic kém Federer, Nadal 3 Grand Slam, tuy nhiên anh ít hơn Rafa 1 tuổi, kém "Tàu tốc hành" 6 tuổi, Henman hoàn toàn có lý khi chọn tay vợt Serbia là người có thể thiết lập kỷ lục hàng đầu về số lần giành Grand Slam.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...