10/10/2020 9:40  
(Tin thể thao - Tin tennis) Trải qua 5 set căng thẳng, Novak Djokovic mới vượt qua Stefanos Tsitsipas để tiến vào chung kết Roland Garros năm nay. Tay vợt số 1 thế giới cũng lên tiếng cảnh báo Rafael Nadal về cách mà anh có thể phế ngôi vương của "Vua đất nện".

  

Video màn kịch chiến 5 set giữa Novak Djokovic và Stefanos Tsitsipas ở bán kết Roland Garros năm nay:

Hành trình săn tìm danh hiệu vô địch đơn nam Roland Garros (Pháp mở rộng) lần thứ 2 trong sự nghiệp kể từ khi đăng quang lần đầu vào năm 2016 của Novak Djokovic đã suýt chút nữa "đứt gánh giữa đường" khi anh đụng độ Stefanos Tsitsipas rạng sáng nay (10/10, giờ Việt Nam).

Phải trải qua 5 set với 3 giờ 54 phút thi đấu trên sân Philippe Chatrier, Nole mới đánh bại hạt giống số 5 người Hy Lạp với tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 để giành vé đi tiếp. Đối thủ của Djokovic ở trận chung kết, diễn ra vào lúc 20h, 11/10 (giờ Việt Nam) chính là đương kim vô địch Rafael Nadal (người cũng đã mất đến 3 giờ 9 phút mới thắng Diego Schwartzman).

Djokovic có thành tích nhỉnh hơn Nadal trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa họ khi tay vợt 33 tuổi người Serbia thắng 29 trận và thua 26 lần trước "Bò tót". Tuy nhiên, Nadal mới là người áp đảo ở các lần họ so tài tại Roland Garros khi anh đã thắng Nole 6/7 trận đối đầu nhau tại giải Grand Slam trên sân đất nện tại Paris (Pháp), trong đó có 2 trận chung kết vào các năm 2012 và 2014.

Dù vậy, Djokovic cũng từng đánh bại Nadal 7-5, 6-3, 6-1 ở tứ kết Roland Garros năm 2015. Thành tích đối đầu trực tiếp giữa họ tại các trận chung kết Grand Slam cũng rất cân bằng khi mỗi người sở hữu 4 chiến thắng và 4 thất bại trước đối thủ.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Eurosport trước thềm trận đấu quyết định chủ nhân của chiếc cúp Coupe des Mousquetaires năm nay, Djokovic đã lên tiếng "dằn mặt" Nadal về việc anh có thể phế ngôi vương của hạt giống số 2 người Tây Ban Nha:

"Rõ ràng là các điều kiện thi đấu trên sân năm nay đã khác so với những điều kiện mà chúng tôi thường quen khi từng chơi vào tháng Năm và tháng Sáu (ở Roland Garros). Tôi nghĩ đó có thể là cơ hội tốt hơn cho mình. Rõ ràng là quả bóng không nảy qua vai cao như anh ấy (Nadal) thường thích.

Ý tôi là, hãy nhìn xem, bất kể điều kiện thi đấu như thế nào, anh ấy vẫn ở đó, anh ấy vẫn là Rafa. Anh ấy vẫn có mặt ở trận chung kết Roland Garros và chúng tôi đang chơi trên sân đất nện."

Dẫu sắp đối đầu Nadal để tranh ngôi vương Roland Garros năm nay và đang đứng trước cơ hội đoạt Grand Slam thứ 18, Nole vẫn tuyên bố: "Các trận chung kết Grand Slam luôn là những trận đấu có tầm quan trọng rất lớn. Nhưng tôi không nghĩ trận đấu sắp tới là trận đấu lớn nhất mà tôi từng chơi trong đời. Tôi nghĩ còn có một số trận có ý nghĩa lớn hơn."

"Về tầm quan trọng, có lẽ tôi sẽ chọn trận chung kết Wimbledon lần đầu tiên đối đầu anh ấy (năm 2011). Wimbledon luôn là giải đấu mà tôi muốn giành chức vô địch kể từ khi còn là một đứa trẻ. Đó có lẽ là trận đấu nổi bật.

Nhưng trận chung kết Roland Garros 2016 gặp Andy Murray cũng rất đáng nhớ. Mỗi trận chung kết Roland Garros mà tôi chơi đều là trận đấu ghi dấu ấn lớn trong đời của tôi trước khi tôi thực sự vô địch. Roland Garros là Grand Slam mà tôi vô địch ít nhất, vì vậy tất nhiên tôi có nhiều động lực để cố gắng chạm tay vào chiếc cúp này một lần nữa."

Djokovic khẳng định anh vẫn đủ thể lực để quyết đấu Nadal sau khi vừa kịch chiến 5 set với Tsitsipas: "Tôi không cảm thấy kiệt sức về thể chất sau trận đấu vừa qua. Đó là một trận chiến tuyệt vời. Nhưng tôi cảm thấy ổn. Tôi nghĩ một ngày rưỡi nghỉ ngơi sẽ là khá nhiều thời gian để giúp tôi hồi phục thể lực. Tôi đang mong chờ một trận đại chiến với Rafa." 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Roland Garros   Việt Nam   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...