27/01/2021 11:30  
Bị nhắc khéo cả tuần qua chỉ vì một tấm hình, streamer Độ Mixi cuối cùng cũng được ‘giải oan’ khi thông tin người nộp thuế hơn 23 tỷ đồng được làm sáng tỏ.

Thường xuyên tự nhận bản thân chỉ có lương tháng 7 - 8 triệu đồng, Độ Mixi vẫn được biết đến là streamer tự thân giàu có nhất nhì Việt Nam. Năm 2020 vừa qua, anh đã hoàn thiện căn nhà 7 tầng khang trang tọa lạc tại một con ngõ nhỏ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Gương mặt của Độ Phùng cũng từng được VTV sử dụng trong một bản tin về streamer nói tục chửi bậy gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.

Vì vậy, khi hình ảnh Độ Mixi được lấy làm ảnh chú thích cho một bài viết trên báo điện tử hôm 15/01, người yêu mến streamer sinh năm 1989 này đã được một phen ‘hú vía’. Bài viết khi đó trích dẫn thông tin từ Cục thuế Hà Nội cho biết, năm 2020 đơn vị này có thu thuế ba cá nhân từ hoạt động thương mại điện tử (Google, Facebook, YouTube) trên 7 tỉ đồng, trong đó cá biệt thu một người 23 tỷ đồng.

Thông tin này sau đó đã được lan truyền mạnh mẽ trên khắp mạng xã hội, kết hợp cùng những hoạt động gần đây của streamer này, những người không biết đến cái tên Độ Mixi cũng phải gật gù bán tín bán nghi. Mặc dù đã rất mau chóng lên tiếng giải thích, tiếng tăm về việc Độ Mixi nộp hơn 23 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2020 vẫn được chia sẻ không ngớt trong cộng đồng mạng như một minh chứng cho việc đổi đời nhờ làm YouTuber. 

Chỉ đến cách đây ít ngày, khi thông tin về người nộp thuế hơn 23 tỷ đồng được làm sáng tỏ, Độ Mixi mới được minh oan. Cụ thể, cá nhân nộp thuế 23,4 tỷ đồng là nữ, 28 tuổi, trú tại Cầu Giấy. Một cá nhân khác cũng nộp thuế hơn 18 tỷ đồng là nam, 30 tuổi cũng trú tại Cầu Giấy. 

Hai cá nhân này có thu nhập từ hoạt động viết phần mềm nhúng quảng cáo, hay còn gọi là viết app cho App Store và Play Store. Thông tin này càng khiến cho những bình luận hướng vào Độ Mixi được giải tỏa.

Trên thực tế, Độ Mixi có một kênh YouTube 4,5 triệu subs nhưng nguồn thu chính lại đến từ hoạt động độc quyền và nhận donate trên một nền tảng livestream khác. Ngoài ra, Độ Mixi cũng có các nguồn thu từ hoạt động bán hàng mang thương hiệu của riêng mình (merchandise), nhận đóng quảng cáo, khách mời cho các sự kiện offline. Tất nhiên, Độ Mixi không hề biết viết app. 

Trước đó, khi bị điểm mặt chỉ tên là người nộp thuế hơn 23 tỷ đồng, Độ Mixi gay gắt cho biết “nếu không nói ra thì cảm thấy thiệt thòi cho người ta và oan ức cho bản thân mình… Tôi không có tiền để đóng 23 tỷ và cũng không kiếm ra nhiều tiền đến thế.” 

Độ Mixi vô cùng gay gắt và cũng gửi lời xin lỗi đến người đã đóng thuế. Anh cho biết, nếu cứ lấy số liệu thống kê từ website nước ngoài, cả Việt Nam đã đi làm YouTube hết rồi. “Tôi xin lỗi nhưng tôi không liên quan gì đến câu chuyện này cả, đừng lôi số liệu không xác thực được, đừng lôi hình ảnh của tôi lên để người ta hiểu nhầm là người đi đóng thuế”. 

Cuối cùng, Độ Mixi cho biết, từ năm 2017 đến nay “không đóng trượt một đồng tiền thuế nào cả” bao gồm 7% thuế TNCN từ tiền donate và 10% thuế do công ty đóng, đồng thời cũng cho biết không đóng đến 1 tỷ đồng tiền thuế. Sau đó, Độ Mixi đã chủ động gỡ đoạn video bức xúc này xuống trước khi có thông tin oan. 

Phương Nguyễn

Nguồn tin: ictnews.vietnamnet.vn


Hà Nội   Việt Nam   YouTuber  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...