08/04/2021 0:15  
Ngay sau khi thương hiệu thời trang H&M của Thụy Điển chấp nhận đòi hỏi vô lý của Trung Quốc bằng việc ủng hộ “đường lưỡi bò” phi pháp, trên mạng xã hội, rất đông thành viên và người tiêu dùng Việt Nam lên tiếng chỉ trích, phản ứng dữ dội hành vi của nhãn hàng này. Các doanh nhân cũng nhanh chóng đưa ra quan điểm của mình.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, nhà sáng lập của một nhãn hàng thời trang trong nước cho biết: “Vừa qua, tôi có biết thông tin H&M đăng bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc thông qua báo chí. Điều này làm chính bản thân tôi cũng bức xúc. Việc H&M đồng ý đăng bản đồ phi pháp này là một điều rất đáng tiếc”.

Ông Lý Trường Chiến, nhà sáng lập của Trí Tri Group cho rằng, những công ty đa quốc gia trên thế giới trước nay không trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ, hoặc tham gia chính trị. Khi quy tắc giữa địa phương và quốc tế có mâu thuẫn, những công ty kinh doanh ở nhiều quốc gia, về nguyên tắc phải tuân thủ theo quy tắc quốc tế. H&M đang kinh doanh tại nhiều nơi trên thế giới, lẽ ra phải tuân thủ theo quy tắc này.

Nhãn hàng ưu tiên nước nào không quan trọng, nhưng vấn đề là họ không nên ủng hộ điều sai trái, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan TP.HCM nêu ý kiến. Theo ông, một số nhãn hàng nước ngoài có lợi nhuận rất lớn, so với các nước khác trên thế giới thì tuy thị trường Việt Nam nhỏ hơn nhưng doanh thu lại cao hơn, và cần tôn trọng thị trường này. Người dân Việt Nam có quyền bảo vệ điều đúng đắn và những gì thuộc về người dân Việt Nam. Ông Hồng cho rằng, người yêu thời trang trong nước đang có rất nhiều lựa chọn, vì các nhãn hàng Việt đã phát triển hơn về mẫu mã và chất lượng. Nhiều người tiêu dùng đã quay về sử dụng hàng Việt trong những năm gần đây. Các nhãn hàng quốc tế nào cũng không thể xem nhẹ thị trường này.

Ngày 6/4, phóng viên Doanh nhân Sài Gòn đã đi thực tế ghi nhận tình hình tại một số trung tâm thương mại lớn trên địa bàn TP.HCM như Crescent Mall và Vincom Đồng Khởi. Vào thời điểm 10 giờ 30 phút sáng, tức 30 phút sau khi trung tâm thương mại mở cửa, gian hàng H&M ở trung tâm thương mại Crescent Mall (Phú Mỹ Hưng, quận 7), rất ít người tiêu dùng đến  xem và chọn mua sản phẩm.

Trong khi trước đó, ghi nhận tại cửa hàng H&M trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, cửa hàng vẫn đông. Chỉ trong buổi sáng ngày 4-4, khách hàng ghé cửa hàng lên đến 100 người, chủ yếu là giới trẻ. Một số bạn cho hay cuối tuần đi chơi nên vào xem cửa hàng chứ không có ý định mua. Rất nhiều khách hàng được hỏi đều biết và phản đối quyết định của H&M về việc sửa bản đồ theo yêu cầu của Trung Quốc.

Điều đáng ngạc nhiên là nhân viên cửa hàng H&M cho rằng mình không biết thông tin gì về việc bản đồ Trung Quốc do H&M đăng tải. Khác với thường ngày, nhân viên H&M ngăn cản khách vào thăm có ý định chụp ảnh trong cửa hàng. Họ theo sát khách hàng để bảo đảm khách không thể chụp hình, chứ không “du di” như trước.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


HCM   Trung Quốc   Vincom   Việt Nam   hành vi   trung tâm thương mại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...