19/10/2022 14:15  
Đêm 7/10, tại chương trình nghệ thuật "Con đường chúng ta đi" do Tạp chí Doanh Nhân Sài gòn tổ chức tại Nhà hát TP.HCM, 10 doanh nhân đã được vinh danh là "Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2022". Sau chương trình, một số doanh nhân đã chia sẻ cảm xúc khi được vinh danh... 

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phúc Sinh

Bày tỏ niềm vinh dự khi được trao giải Doanh nhân truyền cảm hứng,ông Phan Minh Thông chia sẻ  tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Phúc Sinh đều tạo ra giá trị cho xã hội. Cụ thể, Phúc Sinh là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam với trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ;  tạo ra thay đổi trong quan điểm của ngành xuất khẩu nông sản; kết nối nông dân, nhà máy sản xuất, nhà máy chế biến của Việt Nam với quốc tế. 

Ông Thông cũng thừa nhận mình từng trải qua những thất bại trước khi thành công và những bài học trong kinh doanh của ông có thể giúp các doanh nhân trẻ học hỏi để rút ngắn chặng đường vươn ra thế giới.

“Chúng tôi là một công ty xuất khẩu và chúng tôi tiếp tục đầu tư mở rộng để có thể tạo ra nhiều giá trị hơn, giá trị chế biến sâu, tạo công ăn việc làm, kết nối phát triển xanh, sạch, để Phúc Sinh là một trong những công ty đầu tiên trong ngành nông nghiệp ở Việt Nam có sự phát triển bền vững. Đó là những hoạt động hiện tại và cũng là mục tiêu của Phúc Sinh hướng tới sản xuất ngành nông sản nói chung và ngành cà phê hạt tiêu nói riêng” – ông Thông bày tỏ về hướng đi của Phúc Sinh trong tương lai. 

Bà Lâm Thúy Ái - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại MEBIPHA

Bà Lâm Thúy Ái cho biết bà rất vui và tự hào vì đã lọt vào Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng 2022. Theo bà Ái, không chỉ riêng Top 10, Top 20 hay Top 100 mà tất cả doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại giá trị cho xã hội đều là những người truyền cảm hứng.

Bà Ái thổ lộ: “Tôi luôn tâm niệm, bạn không thể làm được cả thế giới vui thì bạn hãy làm những người xung quanh cười. Vì vậy, tôi đặt chỉ tiêu là mỗi ngày làm cho ít nhất năm người cười. Đó là mục tiêu khởi đầu và bây giờ thì gần như mỗi ngày tôi có thể làm vài chục, thậm chí hàng trăm người cười. Tôi có thể hỗ trợ rất nhiều bạn trẻ, những người đang cảm thấy khó khăn trong cuộc sống thông qua các bài viết, bài phỏng vấn. Trong tất cả các buổi nói chuyện, tôi vẫn cố gắng chia sẻ tinh thần lạc quan để mọi người vượt qua được những khó khăn, trắc trở và những nỗi buồn bất chợt trong cuộc sống. Sau khi gặp tôi, mọi người sẽ có thêm động lực và cười nhiều hơn.

Sắp tới, tôi sẽ tích cực tham gia hoạt động cùng các hiệp hội, hội, CLB phụ nữ khởi nghiệp ở TP.HCM và cả các tỉnh khác để lan tỏa rộng hơn tinh thần lạc quan và những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

Ông Lê Viết Hải bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp của ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn vì tâm huyết của ông dành cho đội ngũ doanh nhân, luôn tìm cơ hội vinh danh những cống hiến của doanh nhân. Với tâm huyết của Tổng biên tập, đội ngũ Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã triển khai rất nhiều hoạt động có ý nghĩa khi đã ghi nhận đóng góp của tất cả doanh nhân - những “chiến sĩ trong thời bình” trong việc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Ông nhận định: Tôi rất cảm kích điều này và rất mong sau sự kiện này còn có nhiều sự kiện khác giúp giới doanh nhân phát huy vai trò, vị thế, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế và truyền cảm hứng hơn nữa cho thế hệ doanh nhân trong tương lai. Ông Hải còn bộc bạch chỉ mong bản thân vẫn còn nhiều sức khỏe để đóng góp cho nền kinh tế đất nước, cũng như còn nhiều năng lượng để "truyền lửa" cho những bạn trẻ, giúp các bạn tìm ra con đường phù hợp nhất với mình và đóng góp hiệu quả nhất cho đất nước.

Hiện nay, ngoài vị trí Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Hải còn giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng - Vật liệu Xây dựng TP.HCM, Chủ tịch Danh dự Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam và Phó chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, với những vai trò này, ông Hải mong có thể truyền ngọn lửa đam mê và khát vọng cho những doanh nghiệp trong ngành, những bạn trẻ làm việc trong ngành xây dựng hoặc chuỗi cung ứng của ngành xây dựng. Ước mơ của ông Hải là khi hệ sinh thái trong ngành xây dựng có sự kết nối chặt chẽ thì ngành xây dựng sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong 10-20 năm tới.

“Tôi rất mong càng ngày tinh thần xông pha biển lớn càng được lan tỏa trong đội ngũ doanh nhân ngành xây dựng. Từ đó, các doanh nghiệp xây dựng có thể đưa sản phẩm chất lượng cao và hình ảnh đẹp của đất nước con người Việt Nam ra thế giới", ông Hải hy vọng. 

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group

Khi được vinh danh trong Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2022, bà Đặng Thị Kim Oanh cảm thấy vừa vui vừa bất ngờ. Giải thưởng đã chứng minh những gì bà Oanh đã làm trong thời gian qua đã được mọi người nhìn nhận với sự công tâm. Bà Oanh cũng đánh giá chuỗi chương trình mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã tạo động lực rất lớn cho đội ngũ doanh nhân trong hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội.

Bà Oanh cho biết, Tập đoàn Kim Oanh đã có các hoạt động xã hội trong suốt 15 năm, ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19. Năm 2022 là năm phục hồi, nhiều doanh nghiệp phải giảm bớt các hoạt động xã hội. Vì vậy bà Oanh cùng Tập đoàn đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hướng về biển đảo Hoàng Sa- Trường Sa. "Càng khó thì chúng tôi càng cố gắng hơn và luôn suy nghĩ tích cực, nỗ lực làm kinh tế để có thể đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn", bà Oanh khẳng định.

"Tôi nghĩ rằng, việc làm kinh tế nếu chỉ mong mang lại lợi nhuận cho cá nhân, gia đình, cán bộ nhân viên thì rất bình thường. Chúng tôi muốn làm những điều giá trị để đóng góp cho xã hội nhiều hơn, bởi lẽ, đất nước còn rất nhiều người cần được hỗ trợ", bà Oanh trăn trở. 

Ông Lê Hữu Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty Lê Thành

Được vinh danh Top 10 Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2022, ông Lê Hữu Nghĩa cảm thấy rất tự hào khi những nỗ lực trong năm nay đã được cộng đồng ghi nhận. Ông Nghĩa cũng gửi lời cảm ơn Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã tổ chức buổi vinh danh trang trọng và đầy cảm xúc nhằm tôn vinh đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

“Tôi cho rằng không chỉ bản thân tôi mà 9 doanh nhân khác đều cảm thấy cần phải cố gắng nỗ lực hơn để truyền cảm hứng cho tầng lớp doanh nhân trẻ, tạo ra phong trào cùng nhau làm việc tốt, cùng nhau khởi nghiệp để TP.HCM và cả nước ngày càng phát triển hơn”, ông Nghĩa nhấn mạnh. 

Với vai trò là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành cho biết sẽ cố gắng để truyền cảm hứng nhiều hơn cho phong trào khởi nghiệp của doanh nhân trẻ cũng như những người tái khởi nghiệp. Trong năm 2022, Công ty Lê Thành đã cho ra đời nhiều công ty mới, nhiều sản phẩm mới ở các lĩnh vực khác nhau. “Trong thời buổi khó khăn nhưng tôi vẫn khởi nghiệp với nhiều lĩnh vực thì sẽ truyền cảm hứng cho nhiều doanh nhân khác và tạo phong trào cùng nhau khởi nghiệp”, ông Nghĩa nói.

Mặt khác, là một doanh nghiệp chuyên làm nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình thấp, ông Nghĩa có nhiều góp ý sửa đổi quy trình chính sách về nhà ở xã hội và kêu gọi nhiều doanh nhân cùng xây dựng thêm nhà ở xã hội. Ông tin rằng làm tốt chương trình này, người lao động được an cư sẽ gắn bó hơn với thành phố và doanh nghiệp sẽ không lo thiếu nguồn nhân lực.

Ông Trần Văn Mười  - Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà đất Nhân Mười

Khi được vinh doanh là Doanh nhân truyền cảm hứng năm 2022, ông Mười cảm thấy rất vui mừng và cảm ơn Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã tổ chức một sự kiện vô cùng ý nghĩa dành cho đội ngũ doanh nhân.

Theo ông Mười, doanh nhân phải có trách nhiệm đối với quê hương đất nước, không chỉ sản xuất kinh doanh mà còn làm những việc thiện, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, đóng góp thêm những giá trị tinh thần cho cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc cho thế hệ mai sau.

“Bản thân tôi mong muốn các thế hệ mai sau luôn học hỏi đàn anh, học hỏi khoa học công nghệ của các nước tiên tiến để áp dụng vào Việt Nam. Từ đó, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất với giá cả vừa phải để phục vụ đồng bào và đóng góp cho quê hương đất nước”, ông Mười gửi gắm niềm tin của mình. 

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Covid   Covid-19   Doanh Nhân   HCM   Hiệp hội   Top 10   Tập đoàn   Việt Nam   chính sách   doanh nghiệp   kinh tế mũi nhọn   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...