12/04/2021 17:10  
Theo nguồn tin từ tờ Marca, người đại diện của Erling Haaland, siêu cò Mino Raiola muốn thân chủ của mình nhận được lương 1 triệu bảng/tuần.

Erling Haaland đang là cái tên "hot" trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian qua. Hàng loạt CLB lớn như Barcelona, Real Madrid, Man Utd, Man City, PSG, Liverpool... đều muốn có sự phục vụ của cầu thủ này.

Thậm chí, phía Erling Haaland còn có nhiều hành động "gây tò mò". Đơn cử như việc họ đã tới Barcelona và Real Madrid để gặp gỡ đại diện của hai đội bóng này. Điều đó càng khiến cho câu chuyện về tương lai của ngôi sao người Na Uy thêm sức nóng.

Người đại diện của Erling Haaland, siêu cò Mino Raiola nổi tiếng là người đầy lọc lõi và mưu mô. Ông đương nhiên muốn nhân cơ hội này để đẩy giá trị của ngôi sao sinh năm 2000 lên cao nhất có thể.

Theo nguồn tin từ tờ Marca, siêu cò Mino Raiola đã bất ngờ bắn đi thông tin rằng muốn thân chủ của mình nhận mức lương 1 triệu bảng/tuần (1,15 triệu euro). Nếu như Mino Raiola đàm phán mức lương này thành công thì Erling Haaland sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên nhận lương "9 chữ số" trong làng túc cầu, vượt xa cả Messi, C.Ronaldo ở thời điểm hiện tại.

Gần đây, báo chí Anh thừa nhận Erling Haaland chỉ có "tham vọng" nhận lương 600.000 bảng/tuần, tức cao nhất Premier League. Mặc dù vậy, Mino Raiola lại muốn cầu thủ này có được mức lương cao hơn thế.

Thậm chí, trước đó, tờ Marca cũng đăng tải thông tin rằng Mino Raiola còn ra ba điều kiện rất khó khác, khiến cho các ông lớn cảm thấy choáng váng. Cụ thể:

Khoản tiền hoa hồng mà Barcelona trả cho người đại diện (Mino Raiola) và cha đẻ (Alf-Inge Haaland) của Erling Haaland cao ngất ngưởng. Mỗi người sẽ nhận được 20 triệu euro.

Mức lương mà Erling Haaland yêu cầu lên tới 30 triệu euro/năm, tức ngang bằng thu nhập của C.Ronaldo ở Juventus thời điểm hiện tại.

Erling Haaland chỉ gia nhập Barcelona nếu như CLB giữ chân thành công được siêu sao Lionel Messi, người đang nhận được mức lương hơn 100 triệu euro/năm ở Nou Camp.

Đó chưa kể tới việc các CLB muốn chiêu mộ Erling Haaland còn phải trả khoản phí chuyển nhượng, ít nhất 180 triệu euro cho Dortmund. Số tiền này sẽ giảm xuống còn 100 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022.

Rõ ràng, chi phí chuyển nhượng và lương của Erling Haaland có thể đẩy lên tới hàng trăm triệu euro. Đó là con số quá lớn, mà ngay cả các đại gia như PSG cũng có thể phải ngao ngán trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

H.Long

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Man City  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...