20/12/2020 10:20  
HLV Nicolas Massu của Dominic Thiem tin rằng tay vợt người Áo có đủ khả năng thách thức Big 3 của làng quần vợt thế giới.

  

Dominic Thiem lọt vào Top 10 tay vợt xuất sắc nhất sau những kết quả đáng chú ý vào tại Roland Garros. Tay vợt này lọt tới bán kết Pháp mở rộng vào năm 2016, 2017 và sau đó là chung kết năm 2018 và 2019. Cả hai lần tới trận đấu cuối, Thiem đều thua Nadal và đó là những trải nghiệm rất quý báu với một tay vợt trẻ.

Sự ổn định của Dominic Thiem giúp tay vợt này ngày càng trưởng thành và thăng hoa trong mùa giải 2020. Thiem giành chức vô địch trong cả 2 giải đấu lớn cuối cùng trong năm là US Open và ATP Finals. Thành công của tay vợt người Áo có đóng góp không nhỏ của HLV Nicolas Massu.

Ông thầy người Chi lê rất tự tin vào cậu học trò nhỏ và cho rằng Thiem có thể thách thức những tượng đài như Federer, Nadal hay Djokovic. “Mức độ ổn định của Dominic Thiem trong hai năm qua là rất ngoạn mục. Không dễ để lặp lại những gì anh ấy đã làm trong năm 2019, giành 5 danh hiệu và lọt vào một trận chung kết Grand Slam.

Năm 2020, cậu ấy ít giải đấu hơn nhưng đạt được nhiều thành công hơn. Lần đầu tiên, Thiem kết thúc mùa giải trong Top 3, giành chức vô địch Grand Slam trên mặt sân không yêu thích. Cậu ấy cống hiến hết mình dựa trên tài năng và sức lực của mình.

Thiem có thể thi đấu tốt trên mọi loại sân, sở hữu những pha thuận tay, trái tay rất tuyệt vời. Khả năng giao bóng cũng như di chuyển của cậu ấy cũng rất đáng nể. Để thách thức những tượng đài như Federer, Nadal hay Djokovic là cực kỳ khó, nhưng nếu ai đó có thể đạt để trình độ của họ, đó sẽ là Thiem”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Nadal   Roland Garros   Thành công   Top 10   US Open  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...