16/01/2021 0:20  
(Tin thể thao - Tin tennis) Theo thống kê, có ba tay vợt có khả năng cán mốc 500 trận thắng tại ATP Tour trong năm 2021.

  

Tính trong số những tay vợt còn thi đấu chuyên nghiệp, hiện tại chỉ 8 tay vợt cán mốc từ 500 trận thắng trở lên trong hệ thống ATP Tour. Người dẫn đầu đang là Roger Federer với 1242 trận thắng, hơn người thứ hai là Rafael Nadal tới 238 trận (1004 trận thắng). 

Người đứng thứ ba là Novak Djokovic với 934 trận thắng, sau đó là Andy Murray (676 trận), Fernando Verdasco (552 trận), Richard Gasquet (548 trận), Stan Wawrinka (530 trận) và Marin Cilic (516 trận). Một điểm dễ dàng nhận thấy là để cán mốc 500 trận thắng tại ATP Tour là không hề dễ dàng khi cả 8 tay vợt kể trên đều đã ngoài 30 tuổi.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu "ngôi nhà" với các thành viên 500 trận thắng tại ATP Tour có đón chào thành viên nào mới trong năm 2021 hay không, và có tay vợt nào dưới 30 tuổi có thể cán cột mốc này trong năm nay không? 

Theo thống kê từ ATP Tour, hiện tại có 3 tay vợt có cơ hội lớn cán được cột mốc 500 trận thắng trong năm 2021. Đó là Gael Monfils với thành tích hiện tại là 493 trận thắng. Tay vợt người Pháp chỉ cần thắng 7 trận nữa là đạt được thành tích kể trên và điều đó có thể xảy ra trong tương lai gần.

Người thứ hai là Gilles Simon của Pháp với 492 trận thắng. Tuy nhiên, phong độ của tay vợt này trong những năm gần đây là không tốt nên để thắng 8 trận ATP Tour trong năm 2021 sẽ là thử thách cực lớn.

Một tay vợt khác có chung thành tích 492 trận thắng là Feliciano Lopez. Tay vợt người Tây Ban Nha có lợi thế khi đánh trên sân đất nện nên dù đã 39 tuổi nhưng cơ hội cán mốc 500 trận thắng tại ATP Tour của Lopez có khi còn lớn hơn Simon.

Ở một chiều hướng khác, tay vợt đang có phong độ rất cao là Dominic Thiem, 27 tuổi, mới chỉ có 300 chiến thắng tại ATP Tour. Bởi vậy, khả năng cán mốc 500 trận thắng trước 30 tuổi của tay vợt người Áo được dự báo cực khó. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...