22/01/2021 22:05  
Tối 22.1 tại Công viên Sa Đéc, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2021 tại TP.Sa Đéc với chủ đề “Sa Đéc phố và hoa”.Đại diện của Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL đến dự lễ khai mạc.
Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp diễn ra từ ngày 22 - 27.1. Các hoạt động trong tuần diễn ra nhiều sự kiện quanh 5 chủ đề thể hiện Sa Đéc rất nhộn nhịp, trên bến dưới thuyền là vùng đất nhiều món ngon. Đồng thời, thể hiện Sa Đéc là xứ sở hoa hồng miền Tây. Đó cũng là vùng đất lãng mạn, hạnh phúc.
Quanh các chủ đề vừa nêu, sẽ diễn ra các hoạt động tôn vinh người trồng hoa kiểng; hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh ĐBSCL; hội nghị giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch mới; hội nghị kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng hoa kiểng và ra mắt trung tâm hoa kiểng Đồng Tháp; thi trang trí cổng, hàng rào, làm thuyền hoa đẹp; lễ hội bột Sa Đéc; biểu diễn nghệ thuật đường phố điệu múa xay bột, tráng bánh; thi làm bánh dân gian Nam Bộ. Triển lãm ảnh, thi ảnh đẹp Sa Đéc chụp bằng điện thoại di động, thi duyên dáng áo dài, biểu diễn nghệ thuật diễu hành đường phố,…
Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Đồng Tháp khai mạc tuần lễ Văn hóa Du lịch ở Làng hoa Sa Đéc qua sự kiện này còn là dịp để tôn vinh, tri ân các bậc tiền nhân với bàn tay tài hoa và quá trình lao động cần mẫn sáng tạo đã hình thành nên làng hoa độc đáo của khu vực, đồng thời cụ thể hóa Đề án “Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc” – một trong hai làng văn hóa du lịch trong khu vực ĐBSCL. Qua sự kiện, Đồng Tháp sẽ đem đến cho toàn thể qúy vị những trải nghiệm khó quên về những sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng cũng như tình đất, tình người của vùng “đất sen hồng” hào sảng, nghĩa tình, thân thiện và mến khách.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   du lịch   dịch vụ   món ngon   sáng tạo   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...