27/11/2020 13:10  
Mất hứng thú trong chuyện chăn gối với vợ là một tình trạng không hề hiếm gặp ở các quý ông khi bước sang độ tuổi 40. Đời sống tình dục không còn mặn nồng ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình.

"Chuyện khó nói" của đàn ông bước sang tuổi 40

Câu chuyện của anh N.H (địa chỉ tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Đến thăm khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội sau một thời gian dài lưỡng lự, anh H. chia sẻ: "Tôi lấy vợ khá muộn, khi 40 tuổi, vợ 30 tuổi. Thời gian đầu chuyện chăn gối của hai vợ chồng không có gì trục trặc. Tuy nhiên, gần đây tôi cảm thấy không hứng thú, đôi khi thấy mệt mỏi, tính tình cáu bẳn dù không phải áp lực từ công việc hay nguyên nhân gì cả".

Theo BS Trịnh Kiên Cường - Khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm ham muốn của phái mạnh ở độ tuổi này. Trong đó, mãn dục nam là nguyên nhân phổ biến nhất.

"Mãn dục nam là một tình trạng do quá trình lão hóa tự nhiên của hệ thống cơ quan sinh dục theo thời gian. Tình trạng này xảy ra khi nồng độ hormone testosterone trong máu giảm xuống dưới 10 nanomol/lít. Mãn dục nam thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Từ 50 đến trên 60 tuổi các dấu hiệu của bệnh càng rõ dần", BS Cường chia sẻ.

Bên cạnh việc giảm hứng thú trong chuyện chăn gối, đàn ông bị mãn dục còn gặp phải các tình trạng sau:

- Rối loạn cương dương, giảm chất lượng tinh trùng.

- Mệt mỏi, cảm giác thiếu năng lượng, giảm khả năng tập trung, dễ cáu gắt, có các biểu hiện của trầm cảm.

- Thừa cân béo phì, tăng lượng mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng và ngực.

- Giảm khối lượng cơ, cơ bắp trở nên yếu, không còn săn chắc.

- Tăng tình trạng loãng xương, đau nhức xương khớp.

- Các dấu hiệu của bệnh tim mạch như tăng huyết áp, xơ vữa mạch vành…

- Tóc bạc sớm, rụng tóc, da nhăn nheo, mất tính đàn hồi.

"Giảm ham muốn ở nam giới, ngoài mãn dục, còn có một vài các nguyên nhân có thể gặp phải như stress, các bệnh lý mạn tính như: tiểu đường, huyết áp, tim mạch; bệnh lý thực thể tại bộ phận sinh dục như: Peyronie, giãn tĩnh mạch tinh, viêm đường tiết niệu,…", BS Cường thông tin thêm.

Mãn dục nam được điều trị như thế nào?

Theo BS Cường, do quan niệm chưa thực sự cởi mở về các vấn đề nam khoa, một tỷ lệ không nhỏ đàn ông Việt đang chấp nhận sống chung với tình trạng mãn dục, thay vì tìm sự trợ giúp của chuyên gia.

Các trường hợp đến bệnh viện để thăm khám thường là khi vấn đề tế nhị này đã ảnh hưởng lớn đến đời sống vợ chồng.

"Nhiều bệnh nhân mãn dục nam tỏ ra rất thiếu tự tin, ngượng ngùng khi chia sẻ vấn đề của mình với chúng tôi. Tuy nhiên, mọi người cần biết rằng, đây là trục trặc thường gặp và hoàn toàn có thể điều trị được", BS Cường nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, qua thăm khám, các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.

Phương pháp điều trị chủ yếu là bổ sung thêm testosterone bên ngoài để cân bằng lại nồng độ nội tiết tố bên trong cơ thể.

Có nhiều phương pháp bổ sung testosterone, bao gồm dạng viên uống, dạng tiêm, dạng gel, miếng dán trên da. Tùy theo tình trạng từng bệnh nhân mà bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

"Liệu pháp bổ sung testosterone cũng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ như rối loạn nội tiết khi dùng không đúng liều lượng. Vì vậy không tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ", BS Cường khuyến cáo.

Ngoài ra, tình trạng mãn dục thường hay đi kèm các bệnh lý toàn thân khác, ví dụ như tim mạch, đái tháo đường, huyết áp… Do đó, bệnh nhân cần đi đến cơ sở chuyên khoa nam học uy tín để được thăm khám và điều trị.

Minh Nhật

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bệnh viện   Hà Nội   bệnh tim mạch   chuyên gia   tiểu đường   Đời sống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...