04/01/2021 8:05  
Sau kỳ nghỉ đón năm mới, tình hình Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới liên tục tăng cao. Bên cạnh đó, biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 gây Covid-19 (được gọi là B.1.1.7) được phát hiện lần đầu tại Anh đã lan rộng đến ít nhất 34 quốc gia, vùng lãnh thổ, mới nhất là Thái Lan.

Siết chặt quy định

Giám đốc Trung tâm vi rút học tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) - tiến sĩ Yong Pooworavan, hôm qua 3.1 cho biết nước này đã ghi nhận 4 ca nhiễm B.1.1.7 đầu tiên, theo Đài PBS. Cụ thể là gia đình 4 người Anh đang được cách ly tại một bệnh viện tư nhân ở Thái Lan. Bên cạnh đó, cụm lây nhiễm tại một chợ hải sản hồi tháng 12.2020 đã dẫn đến đợt tái bùng phát dịch dữ dội ở 53 trong số 77 tỉnh thành của nước này. Trước tình hình đó, chính phủ Thái Lan ban hành lệnh cấm quán bar, hộp đêm và việc bán rượu tại nhà hàng ở thủ đô Bangkok, như phong tỏa một phần. Các trường học công lập ở Bangkok phải đóng cửa trong 2 tuần. Đây là một trong số hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế số ca nhiễm mới gia tăng.
Hàn Quốc cũng đã ghi nhận 9 trường hợp nhiễm B.1.1.7 và chính phủ thông báo kể từ ngày 8.1 sẽ yêu cầu người nước ngoài phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi đến nước này. Bên cạnh đó, Hàn Quốc gia hạn biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt cho đến ngày 17.1 ở vùng thủ đô Seoul, bao gồm lệnh cấm tụ tập trên 4 người, và dự kiến sẽ mở rộng trên phạm vi toàn quốc, theo Yonhap.
Tại Nhật Bản, giới chức tại vùng thủ đô Tokyo và những tỉnh lân cận đề nghị chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp giữa lúc nước này đối mặt đợt bùng phát Covid-19 thứ 3 với số ca nhiễm mới tăng vọt mỗi ngày, theo Reuters. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nói chính phủ đang cân nhắc và cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế. Ông Nishimura lưu ý biện pháp tạm thời là nhà hàng và quán karaoke ở vùng thủ đô Tokyo phải đóng cửa vào lúc 20 giờ. Thủ tướng Yoshihide Suga có buổi họp báo về vấn đề này trong hôm nay (4.1). Trước đó, ông Suga phản đối lời kêu gọi khôi phục tình trạng khẩn cấp quốc gia mà chính phủ đã ban hành hồi tháng 4.2020 để dập dịch.
Riêng Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục với tốc độ lây nhiễm ngày càng nhanh. Hôm 2.1, Mỹ chứng kiến 277.000 ca nhiễm mới, con số cao nhất được ghi nhận trong 1 ngày từ trước đến nay.

Truy quét người vi phạm

Châu Âu cũng nỗ lực ứng phó B.1.1.7, siết chặt lệnh giới nghiêm ban đêm và áp dụng các biện pháp phòng dịch khác. Mới nhất, Na Uy yêu cầu người nước ngoài xét nghiệm Covid-19 trước khi đến nước này, sau khi phát hiện 5 ca nhiễm B.1.1.7. Đan Mạch cũng đã phát hiện 86 ca nhiễm biến thể mới.
Ở Pháp, chính phủ điều chỉnh lệnh giới nghiêm từ 20 giờ xuống 18 giờ nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch mới, theo AFP. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định và truy tố những người tổ chức bữa tiệc trái phép kéo dài 36 giờ cuối tuần rồi, thu hút ít nhất 2.500 người ở miền tây nước Pháp, bất chấp lệnh giới nghiêm, theo thông báo của Bộ Nội vụ. Những người dự tiệc còn đốt phá, đụng độ với cảnh sát và ít nhất 5 người bị bắt cùng hơn 1.200 người bị xử phạt hành chính.
Tương tự, cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện hơn 300 người tham gia bữa tiệc trái phép hôm 2.1, kéo dài 40 giờ gần TP.Barcelona.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Kinh tế   Nhật Bản   Reuters   Yonhap   chuyên gia  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...