27/11/2020 11:20  
Cuộc đụng độ giữa hai đội bóng đang có phong độ cao là Chelsea và Tottenham có thể gây ra một số xáo trộn ở khu vực đỉnh bảng.

   

Toàn cảnh trước vòng 10 Ngoại hạng Anh

Chelsea và Tottenham bước vào cuộc đối đầu “đinh” nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần này (23h30, 29/11) với những tâm thế rất giống nhau. Họ đều đang sở hữu phong độ cao với 5 trận toàn thắng gần nhất. Cuộc đối đầu giữa những người từng là thầy trò trên băng ghế huấn luyện là Jose Mourinho và Frank Lampard hứa hẹn sẽ tạo ra một trận đấu nặng về chiến thuật.

Mourinho cho thấy ông đang xây dựng được một tập thể Tottenham vô cùng thiện chiến cả ở mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Với những con người hợp lý đang có trong tay, sẽ không phải là một bất ngờ nếu Spurs có thể khép lại giai đoạn lượt đi với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Chelsea cũng đang có những sự thăng hoa nhất định dưới bàn tay biến hóa của Lampard, khi họ đang vào guồng trên hàng công và đã tìm lại sự chắc chắn ở hàng thủ.

Chelsea có lẽ là đội lo lắng hơn dù họ được chơi trên sân nhà cuối tuần này, một phần bởi phong độ sân nhà trồi sụt với 1 trận thua và 1 trận hòa trong 4 trận gần nhất. Trong khi đó, Spurs đang toàn thắng trong cả 4 lần xa nhà gần đây tại Ngoại hạng Anh, ghi được tới 14 bàn thắng.

Đội đang đứng giữa Tottenham và Chelsea trên BXH Ngoại hạng Anh hiện tại là Liverpool có lẽ sẽ mong mỏi một tỉ số hòa ở cặp đấu đáng xem nhất nói trên. Thầy trò HLV Jurgen Klopp vừa để thua Atalanta 0-2 ngay trên sân nhà ở Champions League, và sẽ phải tới làm khách trước một Brighton vừa đánh bại Aston Villa ở vòng trước vào cuối tuần này (19h30, 28/11).

Trận thua của Liverpool trước Atalanta dường như nằm trong tính toán của HLV Klopp bởi ông đã giữ sức được cho khá nhiều trụ cột, khi những Firmino, Fabinho, Robertson và Jota chỉ phải chơi 30 phút, trong khi Wijnaldum, Salah cũng chỉ phải đá 60 phút. Tình thế của Liverpool tại Champions League cho phép họ làm vậy, để dành sức cho cuộc chiến khốc liệt hơn tại Ngoại hạng Anh. Hãy tin rằng “The Kop” sẽ trình diện một bộ mặt rất khác trước Brighton.

Với 2 đội bóng thành Manchester, những đối thủ của họ ở vòng 10 tương đối khác biệt. Man City sẽ được chơi trên sân nhà trước một Burnley đang ngấp nghé ở khu vực nguy hiểm (22h, 28/11). Trong khi đó, MU phải làm khách trước một Southampton đang xếp thứ 5 trên BXH (21h, 29/11).

Trong khi HLV Pep Guardiola có thể yên tâm về một chiến thắng “xả stress” trước Burnley sau trận thua Tottenham vòng trước, thì HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có nhiều việc phải làm. Southampton toàn thắng 3 trận sân nhà gần đây mà không để lọt lưới bàn nào và dù “Quỷ đỏ” cũng đang có phong đô cực tốt trên sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này với 5 trận thắng liên tiếp gần nhất, họ cũng phải vô cùng dè chừng.

Đội bóng còn lại trong nhóm “Big 6” là Arsenal sẽ được trở về sân nhà Emirates sau màn tra tấn thể lực trước Leeds ở vòng trước để đối đầu Wolves, cũng là một “ngựa ô” khó lường ở mùa giải năm nay.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...