05/02/2021 17:20  
Trận đấu tâm điểm của vòng 23 Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man City tại sân Anfield.

   

Với tần suất 3 ngày/trận, Ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn khi mọi vị trí trên bảng xếp hạng đều là cuộc đua kỳ thú. Tất cả các đội bóng đều còn nguyên cơ hội cho những mục tiêu của mình và kịch tính tiếp tục tới ở vòng 23.

Trận đấu diễn ra sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Aston Villa và Arsenal tại sân Villa Park (19h30, 6/2). Hai đội bóng đang xếp liền nhau trên bảng xếp hạng, chủ nhà đứng thứ 9 với 32 điểm còn “Pháo thủ” kém một bậc với 31 điểm. Tuy nhiên, Arsenal đá nhiều hơn đối thủ tới 2 trận nên nếu không thắng trong trận đấu này, thầy trò Arteta sẽ rất vất vả trong cuộc đua một vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Hai trận đấu diễn ra vào khung giờ 22h ngày 6/2 cũng rất khó đoán. Burnley sẽ tiếp đoán Brighton trên sân nhà trong khi Newcastle gặp Southampton tại St. James Park. Brighton vừa bất ngờ thắng Liverpool nhưng thầy trò Sean Dyche luôn thi đấu tốt mỗi khi được làm chủ. Trong khi đó, cả Newcastle và Southampton đều không có được phong độ tốt khi liên tục thua thời gian gần đây. West Ham được dự đoán sẽ có chuyến làm khách dễ dàng khi gặp đối thủ cùng thành phố, Fulham (0h30, 7/2). 

Trận đấu muộn nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa MU và Everton (3h, 7/2). “Quỷ đỏ” đang có đà thăng hoa từ chiến thắng 9-0 trước Southampton ở vòng trước. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Solskjaer đập tan nghi ngờ về khả năng thi đấu trên sân nhà. Mặc dù vậy, Everton cũng là một đối thủ không hề dễ chịu dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti.

Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật sẽ bắt đầu bằng trận đấu giữa Tottenham và West Brom (19h, 7/2). Sau 3 trận thua liên tiếp, Mourinho rất cần một trận đấu để “xả giận” và West Brom sẽ khó thoát nổi “kiếp nạn”. Sau đó hai tiếng, Leicester được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước Wolves khi phải thi đấu tại sân Molineux.

Tâm điểm của ngày Chủ nhật cũng là tâm điểm của vòng đấu là trận đấu giữa Liverpool và Man City (23h30, 7/2). Đây không chỉ là trận đấu giữa đội đang xếp thứ ba và đội đầu bảng mà còn là trận đấu của hai CLB có lối chơi tấn công hay nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

Liverpool được thi đấu tại Anfield nhưng bị đánh giá thấp hơn đối thủ bởi phong độ cũng như việc thiếu quá nhiều nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên, Jurgen Klopp không phải lần đầu đối diện với khó khăn và lại có thành tích khá tốt khi đấu Pep Guardiola, và người ta chờ xem City liệu có tiếp tục bảo toàn được mạch chiến thắng trong lúc MU sẽ ngóng chờ từng cú sảy chân của họ.

Chelsea ra quân muộn nhất trong ngày Chủ nhật (2h15, 8/2) và Thomas Tuchel có cơ hội giành chiến thắng thứ ba liên tiếp khi chỉ phải làm khách của đội cuối bảng Sheffield United. Cuộc đối đầu giữa Leeds United và Crystal Palace diễn ra vào thứ đêm thứ Hai và chủ nhà nhiều khả năng sẽ có 3 điểm.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Leeds United   Man City   Ngoại hạng Anh  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...