15/10/2020 20:20  
"Chú trọng phát triển kinh tế biển đưa Bình Định thành trung tâm nuôi trồng thủy sản và nghề cá tiên tiến, quy mô công nghiệp” - ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Ngày 15/10, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Trung Hải cho biết, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, nhưng kinh tế Bình Định tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân hàng năm 6,4%. GRDP bình quân đầu người đạt tương đương 2.524 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 48.500 tỷ đồng (riêng năm 2020 thu đạt 12 nghìn tỷ đồng).

Ông Hải cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương; đời sống một bộ phận dân cư nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Bình Định cần tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá.

“Đặc biệt lưu ý đến chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, xác định rõ vị trí, vai trò của Bình Định trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực phát triển nhanh; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng phát triển kinh tế biển đưa Bình Định thành trung tâm nuôi trồng thủy sản và nghề cá tiên tiến, quy mô công nghiệp”, ông Hải nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày (15/10), các đại biểu dự Đại hội tổ chức bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, trong số 59 nhân sự được giới thiệu, Đại hội đã bầu 54 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX.

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XIX, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ước thực hiện khoảng 48.525 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thu khoảng 9.705 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân 15,75%/năm và năm sau luôn tăng so với năm trước, GRDP bình quân đầu người đạt 2.524 USD… So với các tỉnh khu vực miền Trung, Bình Định nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá.

Doãn Công

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   du lịch   kinh tế mũi nhọn   quy hoạch   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...