03/11/2020 2:20  
Dù Viettel đang hơn ĐKVĐ Hà Nội về điểm số trong chặng cuối cuộc đua tranh chức vô địch V-League năm nay nhưng đội đầu bảng lại gặp bất lợi lớn về lực lượng do sự thiếu vắng "nhạc trưởng" tuyến giữa Hồ Khắc Ngọc.

  

Video tổng hợp tình hình lực lượng của Viettel và Hà Nội trước lượt trận áp chót của giai đoạn 2 nhóm A V-League 2020 (Clip theo BongdaTV, VTVcab):

Hòa nhau 0-0 trong trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 giai đoạn 2 nhóm A V-League 2020 hôm 29/10, cả Viettel và Hà Nội đều chịu nhiều tổn thất. Với đội đầu bảng Viettel, họ không chỉ bị Sài Gòn rút ngắn cách biệt trên BXH xuống còn 1 điểm trước 2 lượt đấu cuối mà đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng còn vừa vừa mất Hồ Khắc Ngọc vì chấn thương ở trận gặp Hà Nội vừa qua.

Tiền vệ "nhạc trưởng" người Nghệ An đã đóng góp 3 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo sau 18 trận đã chơi cho Viettel ở V-League mùa này. Khắc Ngọc vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ người Hàn Quốc của CLB chủ quản hôm 2/11 và chắc chắn sẽ không thể cùng đội đầu bảng tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận đấu lúc 19h15 tối nay (3/11) tại vòng 6, vòng áp chót của giai đoạn 2 nhóm A.

Trước trận gặp đội bóng đất Mỏ, thủ thành Trần Nguyên Mạnh (Viettel) thừa nhận: "Vắng Khắc Ngọc đúng là một tổn thất khá lớn của CLB Viettel. Nhưng theo tôi nghĩ, tất cả cầu thủ của Viettel đều có thể thay thế Khắc Ngọc và họ sẽ làm được điều đó thành công. Hiện giờ còn 2 trận đấu nữa và mỗi trận đều là những trận "chung kết" của chúng tôi và toàn đội sẽ cố gắng đá hết mình.

Chúng tôi được đá trên sân nhà (tiếp đón Than Quảng Ninh) và cần phải tận dụng được lợi thế đó. Viettel tôn trọng đối thủ nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không e ngại và cố gắng thi đấu hết mình."

Dù vắng Khắc Ngọc nhưng Viettel vẫn có quyền tự tin sẽ giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh khi đội bóng áo lính vẫn đang có lực lượng được đánh giá rất cao. Tiền vệ Vũ Minh Tuấn sẽ có dịp đối đầu đội bóng cũ. Trong khi đó, những tuyển thủ quốc gia như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Trọng Hoàng đều đang ở trạng thái sung sức nhất.

Những cái tên cũng vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập trong danh sách tập trung của U22 Việt Nam như Nhâm Mạnh Dũng hay Trần Danh Trung cũng đã sẵn sàng. Nguyễn Hoàng Đức cũng là nhân tố có thể gây đột biến trong đội hình Viettel tiếp đón Than Quảng Ninh.

Nếu có được thêm 3 điểm trước đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng ở Hàng Đẫy, Viettel sẽ nắm quyền tự quyết ở vòng cuối cùng của V-League năm nay khi họ phải vào Nam làm khách của Sài Gòn trên sân Thống Nhất.

Trong khi đó, với ĐKVĐ Hà Nội, họ vừa trải qua trận đấu đáng buồn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước Viettel và vừa bị Sài Gòn chiếm ngôi nhì bảng. Đối đầu chính đội bóng của Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành sắp tới trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 tối 4/11, thầy trò Chu Đình Nghiêm đón nhận 2 tổn thất khi tiền vệ giữa Lê Tấn Tài và trung vệ Nguyễn Thành Chung đều sẽ vắng mặt vì án treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Dẫu vậy, Hà Nội hoàn toàn có thể đón chào sự trở lại V-League của Đoàn Văn Hậu sau quãng thời gian dài tập luyện cùng toàn đội kể từ khi anh trở về nước sau khi hết hạn hợp đồng với đội bóng Hà Lan SC Heerenveen. Chính thủ thành đồng đội Bùi Tấn Trường đã xác nhận điều này khi trả lời báo giới trước trận gặp Sài Gòn:

"Thiếu vắng Thành Trung là một sự đáng tiếc của toàn đội. Nhưng trong thời điểm hiện tại, Văn Hậu có thể trở lại để khỏa lấp vị trí ấy. Tôi tin chắc Văn Hậu có thể đảm nhiệm tốt vị trí của Thành Chung."

Đáng chú ý, ở vòng 4 và vòng 5 giai đoạn 2 của V-League, Văn Hậu đều được HLV Chu Đình Nghiêm điền tên vào danh sách đăng ký của CLB Hà Nội. Đấu Sài Gòn khi thủ thành Tấn Trường phải đối mặt Pedro Paulo - người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League năm nay với 11 lần lập công cho đội bóng miền Đông Nam Bộ, Văn Hậu có khả năng cao sẽ trở lại với nhiệm vụ "khóa chặt" tiền đạo ngôi sao người Brazil. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Hà Nội   U22   V-League   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...