27/01/2021 0:20  
(Tin thể thao, tin tennis) Rafael Nadal bất ngờ cảm ơn đại kình địch Roger Federer khi "Bò tót" đang đặt mục tiêu sớm độc chiếm danh vị "Bá chủ Grand Slam" ngay tại Australian Open sắp tới. Nhưng đương kim vô địch Novak Djokovic đã lên tiếng cho thấy tham vọng cực lớn của mình.

  

Video Novak Djokovic đánh bại Dominic Thiem ở trận chung kết Australian Open kéo dài 5 set năm ngoái:

Tâm điểm của giai đoạn đầu mùa giải tennis thế giới năm 2021 chính là Australian Open (Úc Mở rộng). Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các tay vợt dự giải sẽ phải trải qua đợt cách ly với quy định kiểm soát nghiêm ngặt ở Adelaide và Melbourne trước khi dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm, diễn ra từ 8-21/2.

Điều đáng tiếc duy nhất tại Australian Open năm nay có lẽ là việc Roger Federer, huyền thoại đã 6 lần vô địch ở Melbourne Park đã phải rút lui khi anh cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn thể lực sau 2 lần lên bàn mổ phẫu thuật chấn thương đầu gối phải năm ngoái.

Tuy nhiên, nội dung đơn nam của Australian Open 2021 vẫn rất đáng chờ đợi khi đương kim vô địch Novak Djokovic phải đối diện nhiều áp lực từ sự cạnh tranh của cựu vương Rafael Nadal, đương kim á quân Dominic Thiem hay những tên tuổi đáng chú ý khác của thế hệ "ATP Next Gen" như Alexander Zverev, Daniil Medvedev hay Stefanos Tsitsipas,...

Nếu truất ngôi vô địch của Djokovic để đăng quang Australian Open năm nay, Nadal sẽ vượt qua Federer để lập kỷ lục trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử đoạt 21 Grand Slam đơn nam trong sự nghiệp.

Ngay cả khi không thể đạt được điều đó ở Melbourne tháng sau, "Bò tót" vẫn còn nguyên cơ hội trở thành "Bá chủ Grand Slam" khi trở lại "miền đất Thánh" Paris dự Roland Garros, nơi anh là đương kim vô địch và nắm giữ siêu kỷ lục 13 lần đoạt cúp bạc danh giá Coupe des Mousquetaires dành cho quán quân Pháp mở rộng.

Phát biểu trước viễn cảnh có thể sớm vượt kỷ lục của Federer để độc chiếm ngôi vị "Bá chủ Grand Slam", Nadal gần đây đã chia sẻ trên trang Tennis.com đầy khiêm tốn khi đánh giá cao mối quan hệ hữu hảo giữa anh với đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp.

"Như mọi người đều biết, chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt đẹp. Chúng tôi rất tôn trọng nhau. Đồng thời, theo một cách nào đó, tôi nghĩ anh ấy (Federer) hài lòng khi tôi chiến thắng và tôi cũng vui vẻ khi anh ấy đang làm tốt mọi thứ.

Điều đó có ý nghĩa rất lớn liên quan đến mối quan hệ tích cực mà chúng tôi đã có với nhau, bởi vì chúng tôi đã trải qua một thời gian rất dài đối đầu nhau. Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn đến anh ấy", Nadal thổ lộ.

Trong khi đó, Djokovic, tay vợt nam đương kim số 1 thế giới, đang nuôi mộng năm thứ 3 liên tiếp đăng quang chức vô địch Australian Open và lập kỷ lục lần thứ 9 lên đỉnh bá vương tại Melbourne Park. Nole hiện có 17 Grand Slam và nếu bảo vệ thành công danh hiệu Úc mở rộng năm nay, anh sẽ tiếp tục thu hẹp cách biệt với cả Federer và Nadal về số danh hiệu cấp độ cao quý nhất làng banh nỉ thế giới.

Chia sẻ về tham vọng của mình, ngôi sao người Serbia nói: "Dĩ nhiên, ở giai đoạn này trong sự nghiệp, các danh hiệu Grand Slam là thứ mà tôi đánh giá cao nhất. Đó là những giải đấu mà tôi ưu tiên nhất trước khi mùa giải mới bắt đầu". 

"Tôi luôn cố gắng thiết lập phong độ cao nhất của mình. Những sự kiện này (4 giải Grand Slam trong năm) là nơi tôi có thể đạt được khả năng chơi tennis, nền tảng tinh thần và thể chất hàng đầu của mình", Djokovic nói. 

Rõ ràng, với những tay vợt hàng đầu và tràn đầy khát vọng như Nadal, Djokovic, họ đang ấp ủ mục tiêu chinh phục ngôi cao nhất ở Australian Open 2021. Vì thế, người hâm mộ càng có lý do để chờ đợi trận "long tranh hổ đấu" giữa Nadal và Djokovic sắp tới. 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Nadal   Roland Garros   Tennis   chinh phục   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...