11/10/2020 12:10  
Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối 10.10, khiến ngọn đồi trên tuyến đường huyết mạch nối liền hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng. Đất, đá, cây… từ trên đồi đổ xuống, trôi thẳng xuống lòng đường gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều cây số.
Theo thông tin của một số hộ dân, khoảng 18 giờ cùng ngày, đất đá trên đồi cao khu vực Dốc đèo 5 cây, trên tuyến đường Sao Bọng – Đăng Hài, nối liền hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng (thuộc thôn 5, xã Thống Nhất, H.Bù Đăng) bất ngờ bị sạt lở khiến nhiều cây cối, đất, đá trôi xuống đường gây ách tắc giao thông.
Tối cùng ngày, chính quyền xã Thống Nhất, H.Bù Đăng nhanh chóng cử lực lượng công an, quân sự cùng cơ quan chức năng nỗ lực dùng xe cuốc giải phóng mặt bằng, gạt đất, đá, cây đổ do bị sạt lở ra khỏi lòng đường, đặt bảng báo hiệu cảnh báo để các phương tiện lưu thông qua lại an toàn.
Tuy nhiên do trời tiếp tục mưa lớn trong nhiều giờ, việc giải phóng hiện trường khu vực sạt lở gặp không ít khó khăn. Lực lượng công an, quân sự tiếp tục túc trực tại đây trong đêm để cảnh báo người dân. Vụ sạt lở đã khiến giao thông bị ùn tắc khoảng 5 km ở 2 đầu dốc.
Đến gần 22 giờ cùng ngày, tuyến đường ngay khu vực sạt lở mới tạm thời được thông tuyến.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Bình Phước   Cơn mưa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...