17/10/2020 15:20  
Do mưa lớn khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị bị sạt lở, cuốn trôi đất đá dài 10 m; trong khi đó, quốc lộ 9 tiếp tục “tê liệt” do bị sạt lở.

Sáng 17/10, Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên cho hay, đã huy động 80 công nhân có mặt ở hiện trường đoạn đường sắt bị sạt lở, thả đá hộc để khôi phục tạm thời, đảm bảo việc thông tuyến.

Đoạn đường sắt bị sự cố lúc 4h sáng 17/10. Chiều dài bị sạt lở, cuốn trôi khoảng 10m, sâu 4m, rộng toàn bộ lề đường từ 5-6m, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn giữa ga Quảng Trị và ga Diên Sanh.

Trong khi đó, hành khách đi tàu SE1, SE3, SE8 sẽ được chuyển tải bằng ô tô giữa ga Đông Hà (Quảng Trị) và Phò Trạch (Thừa Thiên Huế).

Các chuyến tàu này xuất phát tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn vào ngày 16/10.

Ngành đường sắt thông báo do chuyển tải nên đoàn tàu sẽ đến các ga tiếp theo chậm giờ.

Quốc lộ 9 tiếp tục bị sạt lở

Sáng 17/10, một điểm sạt lở lớn đã xảy ra tại Km 44 trên Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Theo ông Lâm Chí Hiếu - Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 2.5, vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khi trời đang mưa lớn.

“Hàng chục ngàn m3 đất đá từ vách núi bên phải đường đã đổ ập xuống, tràn sang cả phần đường phía bên kia. Rất may thời điểm đó không có phương tiện nào lưu thông qua”, ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, ngoài điểm sạt lở nghiêm trọng này, trên tuyến quốc lộ 9 còn 2 điểm sạt lở lớn nữa tại Km 50 + 900 và Km 50 +500.

“Hiện trên tuyến chúng tôi đã có 4 máy múc, 10 xe tải, và hàng chục công nhân để xử lý các điểm sạt lở, sớm giải phóng đường sớm nhất có thể”, ông Hiếu cho biết thêm.

Mưa lớn cũng khiến đoạn quốc lộ 1A qua phường Đông Thanh (TP Đông Hà) bị ngập sâu 50-80cm, giao thông bị tê liệt.

Cơ quan chức năng Quảng Trị đã hướng dẫn phương tiện rẽ vào các tỉnh lộ 574, 575, 576 lên đường Hồ Chí Minh để tiếp tục di chuyển.

Cùng ngày 17/10, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn nhiều ngày qua nên QL25, đoạn từ thị xã Ayun Pa đi huyện Krông Pa bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tại xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa), các đơn vị thi công đang nâng cấp, cải tạo QL 25 và đã làm một đường tạm kế bên để dân lưu thông.

Tuy nhiên do mưa to, lượng nước đổ về lớn khiến đoạn đường này bị hư hỏng. Ngoài ra, đoạn đèo Tô Na thuộc huyện Krông Pa, bị đất, đá từ trên cao rơi xuống gây tắc đường. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai cũng đã lập đoàn đi kiểm tra sạt lở từ thị xã Ayun Pa đến huyện Krông Pa, nhằm xử lý kịp thời các sự cố.

Hiện nay, trên trục đường QL 25 tình hình giao thông đang bị tê liệt và vẫn chưa thể thông tuyến hai chiều. Lực lượng chức năng cũng đang triển khai công tác để thông tuyến. Đồng thời, ngăn các phương tiện đến gần đến gần khu vực sạt lở. Lực lượng chức năng đang tập trung tối đa người và phương tiện đẩy nhanh tiến độ khắc phục, nhanh chóng nối lại đoạn đường tạm để thông xe.

Đăng Đức - Phạm Hoàng

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   Đường sắt  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...