27/01/2021 18:25  
Sirindhorn, em gái Quốc vương Vajiralongkorn, được cho là đã chất vấn kế hoạch sắc phong Hoàng quý phi làm Đệ nhị Hoàng hậu.

Andrew MacGregor Marshall, cựu giám đốc văn phòng thường trú Reuters tại Bangkok, Thái Lan, hôm 26/1 cho biết giới quý tộc Thái Lan khoảng hai tuần trước đã xôn xao thông tin Quốc vương Maha Vajiralongkorn chuẩn bị sắc phong Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi làm Đệ nhị hoàng hậu như một món quà sinh nhật 36 tuổi.

Marshall dẫn các nguồn tin Thái Lan cho hay Công chúa Maha Chakri Sirindhorn phản đối kế hoạch này và bà đã đến gặp anh trai để cố thuyết phục ông thay đổi ý định.

Tuy nhiên, điều này được cho là đã khiến Vua Vajiralongkorn nổi giận. Theo nguồn tin của Marshall, sau khi tranh cãi nổ ra, Công chúa Sirindhorn đã bị một con chó của anh trai xô ngã.

Marshall nói thêm Công chúa Sirindhorn đã bị thương mắt cá chân và được phẫu thuật tại bệnh viện Chulalongkorn. Bà có thể phải nằm yên trên giường trong vài tháng.

Hoàng gia Thái Lan hiện chưa bình luận về thông tin. Tuy nhiên, văn phòng hoàng gia hôm 12/1 cũng thông báo Công chúa Sirindhorn bị thương mắt cá chân khi đang đi dạo vào sáng 11/1 và được điều trị tại bệnh viện Phramongkutklao. Đội ngũ y tế đã khuyên bà nên tạm dừng các nhiệm vụ hoàng gia trong khoảng hai tháng đợi hồi phục hoàn toàn.

Các nguồn tin cho biết Vua Vajiralongkorn quyết định sắc phong Đệ nhị Hoàng hậu cho bà Sineenat hôm 26/1. Động thái này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi bà Sineenat từng bị phế truất chỉ ba tháng sau khi được sắc phong làm hoàng quý phi hồi tháng 7/2019 vì "không trung thành" và "tham vọng" chiếm ngôi của Hoàng hậu Suthida.

Bà được khôi phục tước hiệu sau gần một năm "thất sủng". Kể từ đó, Sineenat thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện công cộng. Gần nhất, bà được bổ nhiệm làm phó cố vấn trong ủy ban chăm sóc sức khỏe tù nhân do nhà vua thành lập. Bà đã cùng nhà vua quét dọng một nhà tù hồi đầu tháng, trong nỗ lực cải thiện hình ảnh hoàng gia.

Thái Lan đang đối mặt các cuộc biểu tình nổ ra từ tháng 7, tập trung vào ba yêu cầu chính: Đề nghị Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, thay đổi hiến pháp và cải cách chế độ quân chủ của Vua Maha Vajiralongkorn.

Ngọc Ánh (Theo Daily Beast)

Nguồn tin: vnexpress.net


Reuters  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...