09/01/2021 22:25  
Everton đánh bại đội Hạng Nhất Rotherham 2-1 nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của Abdoulaye Doucoure, tối 9/1.

*Bàn thắng: Tosun 9', Doucoure 93' - Olosunde 56'.

Được đánh giá cao hơn hẳn và sớm dẫn trước nhờ pha lập công của Cenk Tosun nhưng Everton vấp phải lối đá ngoan cường của Rotherdam. Những nỗ lực tấn công của đội khách mang về cho họ bàn gỡ trong hiệp hai, do công Matthew Olosunde. Tuy nhiên, không có cú sốc nào được tạo ra trên sân Goodison Park khi tiền vệ vào thay người Doucoure ghi bàn định đoạt kết quả ở đầu hiệp phụ thứ nhất.

Đoàn quân dưới trướng Carlo Ancelotti chào đón sự trở lại của Lucas Digne - người đã có bốn pha kiến tạo trong tám lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này. Hậu vệ người Pháp nghỉ thi đấu sáu tuần vì phẫu thuật chấn thương mắt cá. James Rodriguez lần đầu được sử dụng ở vị trí số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 nhưng Dominic Calvert-Lewin không được đăng ký.

Với một đội hình mạnh, Everton không khó để áp đặt thế trận. Anthony Gordon chuyền bóng cho Tosun đánh bại thủ thành Jamal Blackman bằng một pha lốp bóng. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 11/2019. Nó đến trong thời điểm rộ tin đồn về việc Tosun rời Everton trong tháng này.

Everton có không ít cơ hội để nới rộng cách biệt. Nhưng những pha lên bóng của họ thiếu sự chính xác ở những đường chuyền cuối cùng trong ngày Rodriguez liên tục chuyền hỏng hoặc mất bóng. Ở sân nhà, đoàn quân của Ancelotti phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Robin Olsen để tránh khỏi bàn thua từ pha dứt điểm của Stuart Attwell. Khi Olsen bó tay, đến lượt xà ngang cứu thua cho đội chủ nhà sau cú đánh đầu của Daniel Barlaser.

Đội hình thi đấu

Rotherham: Blackman, Harding, MacDonald, Ihiekwe, Wood, Olosunde, Wiles, Barlaser, Lindsay, Crooks, Smith.

Everton: Olsen, Coleman, Digne, Godfrey, Keane, Gomes, Gordon, Iwobi, Davies, Rodriguez, Tosun.

*Tiếp tục cập nhật

Nguồn tin: vnexpress.net


Ngoại hạng Anh   Thổ Nhĩ Kỳ  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...