13/01/2021 0:20  
(Tin thể thao, tin tennis) Ngày 11/1 vừa đánh dấu mốc 1.088 tuần liên tiếp Roger Federer đứng ở top 100 tay vợt mạnh nhất ATP.

  

Novak Djokovic tuần qua đã cán mốc 303 tuần giữ ngôi số 1 thế giới, và chỉ còn kém người dẫn đầu Roger Federer đúng 7 tuần. Đang theo đuổi cột mốc cao quý nhất về bảng xếp hạng nhưng để vượt qua "Tàu tốc hành" ở nhiều cột mốc liên quan khác, Novak sẽ cần thêm nhiều thời gian. 

FedEx đang là tay vợt có nhiều tuần giữ ngôi số 1 liên tiếp nhất, với 237 tuần, kéo dài từ tháng 2/2004 tới tháng 8/2008. Trong danh sách này, Djokovic chỉ đứng thứ 4, 122 tuần: từ 7/2014 tới 11/2016.

Không chỉ đứng đầu về kỷ lục giữ ngôi số 1 nhiều tuần nhất, "Tàu tốc hành" còn đang là tay vợt giữ kỷ lục có nhiều tuần liên tiếp nhất trong top 100.

Theo thống kê từ trang Tennisworldusa, "Tàu tốc hành" vừa cán mốc 1.088 tuần trong top 100. Đứng thứ hai là Rafael Nadal (904 tuần), Fernando Verdasco (858 tuần) và Richard Gasquet đứng top 4 với tròn 800 tuần. Về kỷ lục này, Djokovic còn cách khá xa 4 tay vợt kể trên.

Richard Gasquet là người đáng ngợi khen, tay vợt người Pháp lọt vào top 100 vào tháng 4 năm 2005 ở tuổi 18, trải qua 550 trận thắng chuyên nghiệp, anh giành được 15 danh hiệu ATP sau 31 lần lọt vào chung kết. Anh có gần 250 chiến thắng ở các cấp độ Masters 1000 và Grand Slam. Richard có 139 lần đối đầu các tay vợt top 10, trong đó có 33 lần "ca khúc khải hoàn". 

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Nadal   Tennis  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...