05/04/2021 10:22  
(Tin thể thao, Tin tennis) Bản tin tennis tuần từ 30/3 – 5/4: Roger Federer vừa cam kết sẽ trở lại thi đấu ở giải Halle Open nhằm có màn chạy đà hoàn hảo cho Wimbledon. Trong khi đó, bố đẻ của Novak Djokovic vừa có phát ngôn khiến các fan của “Tàu tốc hành” cảm thấy bức xúc.

  

Federer xác nhận dự Halle Open, chạy đà chinh phục Grand Slam thứ 21

Kể từ khi thua ngược Nikoloz Basilashvili 6-3, 1-6, 5-7 tại tứ kết Qatar Open, Roger Federer đã rút lui liên tiếp ở 2 giải Dubai Tennis Championships và Miami Masters. Tuy nhiên, theo tờ Tennis World USA, mới đây, “Tàu tốc hành” xác nhận anh sẽ thi đấu tại Halle Open (14-20/6), giải đấu sẽ kết thúc chỉ 8 ngày trước khi Wimbledon năm nay khởi tranh.

Giải ATP 500 sân cỏ ở Halle (Đức) là nơi Federer đang giữ siêu kỷ lục 10 lần vô địch đơn nam (2003-2006, 2008, 2013-2015, 2017 và 2019). Năm ngoái, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên giải đấu này đã không được tổ chức.

Bên cạnh đương kim vô địch Federer, Halle Open năm nay còn có sự tranh tài của hàng loạt ngôi sao khác như tân số 2 thế giới Daniil Medvedev, Kei Nishikori, Andrey Rublev, Roberto Bautista-Agut, Karen Kachanov và David Goffin. Halle Open 2021 là giải đấu mà Federer kỳ vọng sẽ vô địch để chạy đà tốt cho Wimbledon, nơi huyền thoại 39 tuổi người Thụy Sĩ kỳ vọng sẽ giành Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. 

Video Roger Federer thắng David Goffin ở trận chung kết Halle Open năm 2019:

Bố Djokovic nói xấu Federer gây sốc

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình K1 (Serbia), ông Srdjan Djokovic, bố đẻ của Novak Djokovic, tin rằng truyền thông khắp thế giới đã đối xử không công bằng với con trai mình.

Thân phụ Nole hướng sự chỉ trích đến Roger Federer: “15 năm trước, anh ta (Federer) tấn công con trai tôi khi nó vẫn còn trẻ, lúc nó mới 18-19 tuổi. Federer biết rằng ai đó sẽ xuất hiện và chơi tốt hơn anh ta. Khi đó tôi đã nói rằng anh ta là một nhà vô địch vĩ đại, tay vợt giỏi nhất vào thời điểm đó. Nhưng dù Federer là một nhà vô địch vĩ đại thì anh ta cũng không phải là một người đàn ông tốt”, ông Srdjan Djokovic nói.

Người đẹp Muguruza dự 3 giải chạy đà cho Roland Garros

Sau khi vô địch Dubai Tennis Championships, Garbine Muguruza sẽ tham dự giải đấu ở Charleston (Mỹ) từ 5-11/4 thay vì chọn giải đấu đất nện diễn ra tại Stuttgart (Đức) khởi tranh sau đó 8 ngày.

Tay vợt xinh đẹp người Tây Ban Nha sẽ tranh tài tại 2 giải WTA danh giá khác ở Madrid (Tây Ban Nha) và Rome (Ý) trước khi đến Paris (Pháp) dự Roland Garros (17/5 – 6/6). Cựu số 1 thế giới Muguruza từng vô địch Roland Garros 1 lần khi thắng Serena Williams 7-5, 6-4 ở trận chung kết vào năm 2016.

Sao quần vợt Serbia lạc quan sau khi tiêm vaccine Covid-19

Filip Krajinovic, tay vợt nam người Serbia đang xếp hạng 35 thế giới đã trở thành tay vợt đầu tiên trong làng banh nỉ thế giới được tiêm thử liều vaccine phòng Covid-19.

Phát biểu sau khi tiêm liều vaccine này ở quê nhà, người đồng hương của Novak Djokovic chia sẻ cảm nghĩ trên tờ Blic: “Đối với tôi, điều quan trọng là không bị cách ly khi thi đấu tại một giải đấu và trở lại cuộc sống bình thường. Tôi không chống lại việc tiêm vaccine vì chúng đang giúp cứu nhiều người”.

Krajinovic thừa nhận anh ghét phải cách ly trong mùa dịch Covid-19: “Điều đó đặc biệt khó khăn đối với tôi về mặt tâm lý. Nó khiến tinh thần của tôi đi xuống. Cuộc sống bên trong khu cách ly làm tôi mệt mỏi và mất động lực. Khi có vaccine, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn”.

Video Filip Krajinovic tiêm vaccine thử nghiệm phòng Covid-19 ở Serbia:

Trai hư Kyrgios tự mãn hạ gục được “Big 3”

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Nick Kyrgios đã đăng một đoạn video clip ngắn hồi tưởng lại trận bán kết Miami Open năm 2017 giữa anh và Roger Federer. Đó là trận đấu mà “Gã trai hư quần vợt Úc” đã thua Federer với tỷ số 6-7 (9), 7-6 (9), 6-7 (5) sau 3 giờ 11 phút kịch chiến.

Chú thích về đoạn video clip này, Kyrgios ngợi ca Federer là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại: “Một trận đấu mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại đã chơi quá tốt ở cuộc so tài mang tính sử thi này. Nhưng chẳng ai có thể tước đi những chiến thắng của tôi trước Federer, Nadal và Djokovic cả”.

Xét về thành tích đối đầu, Kyrgios chỉ thắng Federer đúng lần chạm trán đầu tiên giữa họ ở Madrid Masters 2015. Còn lại, anh thua “Tàu tốc hành” trong cả 6 lần đối đầu nhau sau đó.

Nhưng với Djokovic, Kyrgios toàn thắng cả 2 lần so tài ngôi sao người Serbia. Với Nadal, Kyrgios thắng 3 và thua 5 trong 8 lần họ gặp nhau. Trong đó, lần đầu tiên Kyrgios thắng Nadal là tại Wimbledon 2014, khi “gã trai hư” nước Úc mới 19 tuổi và xếp hạng ngoài top 100 thế giới.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid 19   Covid-19   Cuộc sống   Nadal   Roland Garros   Serena Williams   Tennis   chinh phục   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...